Hà Nội và Hà Nam đẩy mạnh hợp tác, phát triển

Đặng Sơn Dương| 14/05/2019 11:07

Sáng 4/5, tại tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Hà Nội và Hà Nam đẩy mạnh hợp tác, phát triển
Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng quỹ xóa đói giảm nghèo cho tỉnh Hà Nam
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sĩ Lợi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai tỉnh, thành phố.

Báo cáo về kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Nam với Thành phố Hà Nội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an sinh xã hội phù hợp thế mạnh của mỗi địa phương và đạt nhiều kết quả.

Cụ thể, hai địa phương đã triển khai tốt việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hàng năm, các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện của hai địa phương tổ chức các Đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả trên, lãnh đạo hai địa phương cũng cho rằng, kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh của từng địa phương. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp chưa được nhiều. Các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tổng thể, còn hạn chế về các thế mạnh có thể phát huy như: tài chính, khoa học công nghệ, xây dựng đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thể thao; quản lý và thực hiện các giải pháp hạn chế ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy còn gặp khó khăn, kết nối hạ tầng giao thông còn chậm...

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Nguyễn Đình Khang, hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực. Theo đó, hai bên thống nhất sẽ cùng nhau khắc phục hạn chế, thúc đẩy hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực, tập trung vào ba nhóm nội dung công tác: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và mười nhóm nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; triển khai công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang thông tin về những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, có được những kết quả này, ngoài nỗ lực của tỉnh, còn nhờ sự hợp tác chia sẻ mọi mặt của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là Thành phố Hà Nội. Đồng chí bày tỏ sự đồng tình với những kế hoạch hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, thành phố. Đồng chí tin tưởng, cuộc làm việc sẽ đưa việc hợp tác giữa hai địa phương có thêm bước tiến mới để việc hợp tác giữa Hà Nam và Thành phố Hà Nội ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của cả hai bên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển toàn diện của tỉnh Hà Nam thời gian qua. Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đồng chí cho rằng, các ý kiến hai bên đều cho thấy mong muốn, quyết tâm thúc đẩy hợp tác, phát triển thông qua việc tăng cường kết nối; học hỏi những mô hình hay, cách làm mới giữa hai địa phương. Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề hai bên cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới như: an ninh - quốc phòng, du lịch, bảo vệ môi trường, vận hành các công trình thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, với những vấn đề cụ thể, thực chất, kết quả hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Hà Nam sẽ ngày càng tích cực, góp phần giúp hai địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp này, TP. Hà Nội đã trao tặng Quỹ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hà Nam ba tỷ đồng.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Hà Nam đẩy mạnh hợp tác, phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO