Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

Võ Lâm/ảnh:Viết Thành/HNM| 09/06/2019 21:42

Sáng 8-6, tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.

Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía thành phố Hải Phòng, còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


Báo cáo kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều nội dung hợp tác, đạt được kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi thành phố. Kết quả hợp tác tiếp tục khẳng định vị thế của hai thành phố là động lực tăng trưởng chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả vùng và của cả nước.

Kết quả cụ thể được thể hiện trong công tác xây dựng Đảng và 7 nhóm nội dung kinh tế - xã hội. Trong đó, các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của hai địa phương đã có nhiều hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hai bên cũng đã phối hợp, chia sẻ, cập nhật thông tin trong quá trình lập, triển khai thực hiện các quy hoạch của vùng, tiểu vùng; phối hợp xây dựng và xuất bản bản đồ du lịch chung 3 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng...

Ngành Y tế hai thành phố đã triển khai hợp tác và giao lưu trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân, xây dựng cơ chế thông tin về tình hình bệnh truyền nhiễm, chuyển giao kỹ thuật cao, xây dựng bệnh viện vệ tinh...

Hệ thống giao thông kết nối giữa hai thành phố phát triển mạnh, đã hình thành hai hành lang vận tải hành khách và hàng hóa. Công an hai thành phố nằm trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an, hằng năm đều ký kết giao ước thi đua, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đấu tranh trấn áp tội phạm...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Hải Phòng còn chưa toàn diện, chưa tương xứng và chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của hai thành phố lớn trực thuộc trung ương.

Sau khi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình trình bày dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và UBND thành phố Hải Phòng, các đại biểu hai thành phố đã trao đổi, thảo luận nhằm phân tích những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Hai thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác mới.

Thống nhất nhiều nội dung hợp tác

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã thay mặt lãnh đạo UBND hai thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác mới.

Thỏa thuận nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai thành phố, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ hai thành phố và Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 45-NQ/TƯ ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Thỏa thuận hợp tác gồm 8 điều, trong đó có 7 điều về nội dung hợp tác cụ thể và 1 điều về thi hành. Theo đó, Hà Nội và Hải Phòng sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện về triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển; phát triển công nghiệp - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, du lịch; kết nối giao thông vận tải; phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội...

UBND hai thành phố thống nhất thành lập Ban chỉ đạo tại mỗi địa phương do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12 để đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Thành ủy, UBND hai thành phố về kết quả thực hiện.

Chủ động nghiên cứu, trao đổi và hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng dành cho đoàn sự đón tiếp chân tình, ấm áp, cùng tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển thiết thực, hiệu quả. Chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng trên mọi mặt của thành phố Hải Phòng trong những năm qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm gần đây đều đạt trên 10%, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hải Phòng đã có bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng đáng tự hào của thành phố. Quá trình phát triển vừa qua cho thấy, Hải Phòng có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội... Đó cũng là những vấn đề thành phố Hà Nội đã và đang rất quan tâm.

Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, tiềm năng hợp tác, phát triển giữa hai thành phố còn rất lớn. Ngoài các nội dung trong thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, các cấp, các ngành hai bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với nhau; trước hết là công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài, vì mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt duy trì những thành tích mà thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã đạt được.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác để phản ứng nhanh và hiệu quả trước những thách thức mà đô thị đang đặt ra; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị...

Thống nhất cao với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cảm ơn Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tham gia tổ chức thành công hội nghị hợp tác, phát triển. Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, đối với Hà Nội, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế không phải cao nhất, nhưng quy mô kinh tế rất lớn, nên tăng trưởng của Thủ đô rất ý nghĩa. Đặc biệt, những kinh nghiệm của Thủ đô về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội rất quý báu, cần thiết đối với các cấp, các ngành của thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố Hải Phòng thường xuyên lưu ý cán bộ các cấp, các ngành phải tích cực giao lưu, học hỏi thành phố Hà Nội. Do đó, hội nghị lần này cũng như thỏa thuận hợp tác mới được ký kết là cơ sở để đưa hợp tác phát triển giữa hai thành phố bước sang giai đoạn mới, bồi đắp thêm truyền thống gắn bó sâu sắc giữa Hải Phòng và Hà Nội từ nhiều năm qua. Đồng chí Lê Văn Thành khẳng định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của hai bên, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của cả nước.

Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hải Phòng 3 tỷ đồng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hải Phòng 3 tỷ đồng.

*Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tới tham quan, trồng cây lưu niệm, dâng hương tại Khu di tích Bạch Đằng Giang.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Hải Phòng tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO