Hà Nội và Munich thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Đặng Lâm/HNM| 24/06/2018 10:30

Tiếp tục chuyến công tác tại TP Munich, ngày 22-6 (theo giờ địa phương), Đoàn lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã có buổi gặp ông Josef Schmid - Thị trưởng Thứ hai tại tòa Thị chính TP Munich.

Hà Nội và Munich thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đoàn công tác cùng ông Armin Wittmann Giám đốc Công ty Triển lãm.

Bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón Đoàn công tác của TP Hà Nội đến thăm và làm việc tại TP Munich, ngài Josef Schmid giới thiệu TP Munich có 1,5 triệu dân trong khu vực nội thành, 3,5 triệu dân tại các vùng lân cận, mức GDP vượt trên 100 tỷ euro năm 2017, là nơi đặt trụ sở nhiều tập đoàn lớn của Đức và Châu Âu. Tuy nhiên, với mức tăng dân số từ 25.000 đến 30.000 người mỗi năm, hằng năm Munich phải chi 850 triệu euro để xây các căn hộ mới; khoảng 300 triệu euro cho xây dựng trường học và 9 tỷ euro để phát triển hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị… 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội, đặc biệt là những định hướng trong lĩnh vực an sinh xã hội, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông... Trao đổi cụ thể về những thách thức của TP Hà Nội, đồng chí Chủ tịch khẳng định 3 khâu đột phá mà thành phố đang hướng tới là: Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhằm học hỏi kinh nghiệm, nhất là trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị; hệ thống giao thông công cộng, đường sắt đô thị; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; đầu tư cho giáo dục; cách thức tổ chức các hội chợ quy mô lớn…

Thị trưởng Thứ hai của Munich Josef Schmid khẳng định hai bên còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác; đồng thời hoàn toàn đồng tình và thống nhất sẽ giao các cơ quan đối ngoại của cả hai bên nhanh chóng tiếp xúc, nghiên cứu xây dựng và sớm hiện thực hóa những nội dung hợp tác cụ thể.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã khảo sát Trung tâm nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới và các trang thiết bị đèn tín hiệu giao thông, trung tâm điều hành giao thông và nghiên cứu đưa ra các giải pháp quản lý giao thông thông minh đồng bộ cho cả một thành phố của Tập đoàn Siemens tại Munich. 

Ông Markus Schlitt - Giám đốc Trung tâm đã giới thiệu với đoàn về hệ thống thiết bị đèn tín hiệu giao thông thế hệ mới nhất do Tập đoàn Siemens phát triển, có công suất tiêu hao năng lượng điện tiết kiệm nhất hiện nay, đồng thời tích hợp các công nghệ cảm biến, đếm lưu lượng xe, nhận dạng các loại phương tiện, tích hợp với cảm biến đo mức độ ô nhiễm không khí. Đồng thời, Đoàn đã được phía bạn giới thiệu về các giải pháp quản lý giao thông thông minh cho toàn bộ thành phố...

Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển đột phá của những công nghệ mà Tập đoàn Siemens mang lại trong lĩnh vực giao thông thông minh và cho rằng, đây là những thông tin rất có ý nghĩa, có khả năng ứng dụng cao đối với TP Hà Nội. 

Tiếp đó, Đoàn đã có buổi làm việc tại trụ sở chính của Tập đoàn Siemens tại Munich. Chúc mừng những thành tựu và sự phát triển vượt bậc của Siemens trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố trao đổi việc ưu tiên hợp tác với Tập đoàn Siemens trong 5 lĩnh vực: Quản lý các phương tiện giao thông và giảm ùn tắc; Giải pháp trong lĩnh vực y tế; Xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh; Hợp tác trong tiết kiệm điện, năng lượng trong xây dựng khu đô thị và các tòa nhà; Hợp tác trong lĩnh vực quản lý đường sắt đô thị tích hợp đồng bộ với quản lý các phương tiện giao thông công cộng khác.

Ngài Tiến sĩ Roland Busch - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Siemens, Tổng Giám đốc kỹ thuật của Tập đoàn Siemens AG đồng tình cao với tầm nhìn và định hướng phát triển của Hà Nội mà Chủ tịch UBND thành phố đã trao đổi; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được cộng tác, tham gia vào tiến trình xây dựng và phát triển TP Hà Nội lâu dài, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực: Điện, năng lượng, giao thông, xây dựng thành phố thông minh, xử lý ô nhiễm không khí.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là một trong 3 thành phố tham gia Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, hiện đang nghiên cứu xây dựng khung kiến trúc điện tử cho thành phố, gồm nhiều nội dung phù hợp với chương trình nghiên cứu của Siemens.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hai bên đã ký 2 Bản thỏa thuận hợp tác ghi nhớ giữa: Sở Y tế và Tập đoàn Siemens trong phát triển y tế; giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố và Tập đoàn Siemens trong việc xây dựng thành phố thông minh và hệ thống giao thông thông minh. 

* Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Siemens Healthineers tại trụ sở chính ở Forcheim (Đức). Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao hiệu quả mà các sản phẩm từ Siemens Healthineers đem lại đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Từ đó, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị 8 nội dung hợp tác với Siemens Healthineers; từ việc hợp tác đánh giá, kháo sát toàn bộ các bệnh viện từ cấp huyện đến thành phố, hoạch định, xây dựng lại chiến lược phát triển y tế; Hoạch định và phân cấp đầu tư theo thế mạnh, đặc thù của từng cơ sở điều trị để bố trí máy móc, phòng mổ đặc biệt đi theo chuyên ngành, chuyên khoa của từng lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực gắn với cung cấp thiết bị; Triển khai hợp tác số hóa dữ liệu và phân tích số liệu nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho khám, chữa bệnh; đến phát triển trí tuệ nhân tạo AI, ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc bệnh nhân… Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch cũng đề nghị Siemens Healthineers sớm đặt văn phòng và trung tâm bảo dưỡng, bảo hành kèm cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị quy mô lớn tại TP Hà Nội.

* Đoàn công tác TP Hà Nội cũng đã thăm Triển lãm Automatica 2018 (Munich - Đức) - một trong những triển lãm hàng đầu thế giới về công nghệ.

Với sự tham gia của 891 doanh nghiệp đứng đầu thế giới về công nghệ, sự kiện này gồm 3 xu hướng chính: Tương tác giữa người và máy; Xu thế số hóa dữ liệu; Xu thế phát triển trong tương lai, dự kiến mỗi ngày sẽ thu hút khoảng 45.000 người tham quan và trao đổi.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để đoàn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức các hội nghị, triển lãm lớn, quy mô quốc tế; đồng thời, các doanh nghiệp thành phố có thể kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, bảo quản thực phẩm…

Ngay tại hội chợ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các thành viên trong đoàn đã chứng kiến nhiều lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức trên nhiều lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống của người dân.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Hà Nội và Munich thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO