Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển

Hanoimoi| 26/10/2019 22:19

Sáng 26-10, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía tỉnh Thái Bình có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Đông Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Thái Bình

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cho biết, những năm qua, Thái Bình có bước phát triển mạnh trên các lĩnh vực; trong đó, tăng trưởng kinh tế hằng năm đều đạt hai con số. Riêng 9 tháng năm 2019, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, công nghiệp hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Thái Bình còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là từ thành phố Hà Nội với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Dấu ấn trong mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Thái Bình thể hiện trên các lĩnh vực như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục... Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, mặc dù vậy, tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương còn rất lớn. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ giúp mở ra giai đoạn mới trong hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Thái Bình.

Trình bày báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, hai địa phương đều nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, có mối quan hệ hợp tác gắn bó, đã phối hợp cùng giải quyết nhiều vấn đề chung vì sự phát triển của vùng và cả nước.

Hà Nội và Thái Bình đã hợp tác khá hiệu quả trên 7 lĩnh vực. Đáng chú ý, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của hai địa phương đã chủ động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; qua đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền hai địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Hai địa phương đã phối hợp tổ chức thành công 9 chương trình liên kết xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản thực phẩm; tích cực trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Không chỉ tích cực phối hợp trong công tác y tế dự phòng, đào tạo bác sĩ, Hà Nội còn hỗ trợ Thái Bình về công tác bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, năm 2015, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh 2 tỷ đồng. Năm 2018, tại chương trình “Vòng tay nhân ái”, Hà Nội hỗ trợ kinh phí 570 triệu đồng để phẫu thuật tim, sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em của tỉnh. 

Xác định 12 nội dung tăng cường hợp tác

Nhận định kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Thái Bình chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác thời gian qua, qua trao đổi, thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực. Sự hợp tác tập trung vào 5 nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 7 nội dung trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Trong đó, Hà Nội và Thái Bình sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi xây dựng văn kiện đại hội, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình…

Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình trong những năm qua đã phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng, lợi thế đạt được những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực; trở thành một trong 8 tỉnh của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có sự thay đổi rất đáng tự hào; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa; các đối tượng chính sách được quan tâm, chăm lo chu đáo...

Nhất trí với những nội dung được hai bên xác định tăng cường hợp tác, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, sau hội nghị, hai bên sẽ ban hành thông báo kết luận làm căn cứ để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, phát triển. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khuyến khích, tạo điều kiện để các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực công tác. Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cơ quan hai địa phương khi triển khai thực hiện cần chú ý tìm ra những tiềm năng, lợi thế cụ thể để việc hợp tác bảo đảm thực chất, hiệu quả. Trước mắt, hai bên tập trung đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao; phát triển du lịch; xây dựng chính quyền đô thị; giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ an sinh xã hội tỉnh Thái Bình 3 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội cũng trao tặng ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Bình 100 con bò sinh sản.

* Trong chương trình, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tại đền thờ Bác Hồ trên quảng trường Thái Bình; dâng hương tại đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đoàn công tác dâng hương tại đền thờ Bác Hồ trên quảng trường Thái Bình ( tỉnh Thái Bình).

Đoàn cũng đã tới tham quan Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao (MXP) do người Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đang đầu tư sản xuất hàng dệt may quy mô lớn và rất thành công tại tỉnh Thái Bình. Công ty hiện có 7 nhà máy, 16.000 công nhân, sản xuất khoảng 9 triệu sản phẩm/năm; 9 tháng năm 2019 đạt doanh thu xuất khẩu khoảng 280 triệu USD.

Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP (tỉnh Thái Bình).
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Hà Nội và Thái Bình đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO