Hà Nội vinh danh nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục

Phan Thoa| 19/11/2019 17:20

Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), 65 năm Ngày thành lập ngành Giáo dục Hà Nội, sáng 11/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành Giáo dục Thủ đô năm 2019.

Hà Nội vinh danh nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động 
cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. (ảnh: hanoimoi.com.vn)
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các quận, huyện, thị xã; các phòng giáo dục và đào tạo cùng với các đại biểu là đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Đây là năm học thứ ba ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức xét và trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” tôn vinh những nhà giáo nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học, có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

Sau vòng tổ chức xét chọn cấp trường, cấp quận, huyện, có 125 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học đã được Ban Tổ chức trao Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

Trong 65 năm qua, ngành Giáo dục Hà Nội đã không ngừng phấn đấu gây dựng sự nghiệp "trồng người" ngày càng phát triển, góp phần rèn đức, luyện tài cho bao thế hệ chủ nhân của Hà Nội và đất nước. Nhiều đơn vị, cá nhân của ngành Giáo dục Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 11 đơn vị, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 3 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 16 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; hàng trăm tập thể được tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội. Toàn ngành có 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 247 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 4 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú...

Năm học 2018 - 2019, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, giành thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế… Kết quả của năm học 2018 - 2019 biểu hiện sự cố gắng, quyết tâm phấn đấu của ngành Giáo dục Thủ đô trong việc nỗ lực cố gắng phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua đó, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô và thành lập ngành Giáo dục Thủ đô.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, tiếp bước các thế hệ đi trước, trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, chính các thầy, cô giáo là những người từng ngày nuôi dưỡng và phát triển văn hóa, lịch sử ngàn năm của Thủ đô, của dân tộc; khai trí, luyện đức, rèn tâm cho hàng triệu học sinh thân yêu. Với sứ mệnh vẻ vang của mình các thầy cô đã góp phần đắc lực trong việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, để Thủ đô và đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời chúc mừng các thầy cô được tuyên dương Nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Thủ đô năm 2019.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Ra mắt nhiều tựa sách mới chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
    Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, NXB Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới, đặc sắc thuộc nhiều thể loại: truyện kể cho lứa tuổi mẫu giáo, văn học thiếu nhi, sách kiến thức, khoa học, kĩ năng gợi mở tư duy, truyền tải năng lượng tích cực... Nhiều hoạt động giao lưu ra mắt, giới thiệu sách với công chúng cũng được NXB Kim Đồng tổ chức trong dịp này.
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Hà Nội có kế hoạch xây dựng đường sắt đô thị thay thế tuyến buýt nhanh BRT
    UBND Thành phố Hà Nội vừa mới có phương án xây dựng thêm 6 tuyến đường sắt đô thị, trong đó 1 tuyến sẽ thay thế hệ thống BRT Kim Mã – Yên Nghĩa đi qua trục đường Lê Văn Lương bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
  • Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024
    Hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 16 năm Ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008-20/4/2024), ngày 16/4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 và Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội vinh danh nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO