Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

Đức Điệp – Viết Hải| 29/08/2019 21:40

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có công điện khẩn gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn; ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; trưởng các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở triển khai các nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 4.

Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

BCH Biên Phòng Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng chống bão số 4 tại cảng Cửa Sót huyện Lộc Hà

Cùng với việc chỉ đạo ban văn hóa tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến của cơn bão đi qua để nhân dân nắm bắt thông tin ứng phó kịp thời, ban chỉ đạo các xã còn quán triệt các phòngban, đoàn thể chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để phòng chống bão, kêu gọi tàu thuyền về neo đậu ổn định tại các âu thuyền.

Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Hà đã triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 4.

Tại huyện Lộc Hà: Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Hà đã triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 4 trên biển đông. Theo dự báo của TTKTTV TW, bão số 4 đã đi vào biển đông và có khả năng cao đổ bộ vào đất liền nước ta. Tâm bão dự báo sẽ đi vào giữa Nghệ An và Hà Tĩnh với sức gió cấp 9, 10, giật cấp 11. Như vậy huyện Lộc Hà sẽ nằm trong vùng tâm bão.

Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

Các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại khu du lịch Cửa Sót đang khẩn trương gia cố lại các ki ốt.

Vì vậy các biện pháp ứng phó sẽ được triển khai kịp thời. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng kêu gọi tàu thuyền đánh bắt trên biển vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

Ban quản lý cảng cá Hà Tĩnh kêu gọi tàu thuyền đánh bắt trên biển vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Đến thời điểm này, tại Cảng cá Cửa Sót có 105 tàu thuyền thì đã có 95 tàu thuyền về âu tránh bão, 5 tàu thuyền đang trên đường về, 2 tàu thuyền đã vào trú tại đảo Bạch Long Vĩ.

Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4

Đoàn viên Thanh niên Hà Tĩnh giúp dân thu hoạch lúa chạy bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 130km về phía Đông Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - lOOkm/giờ), giật cấp 12.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và các đài khí tượng quốc tế thì đây là cơn bão có tốc độ đi rất nhanh, kèm theo mưa to và rất to trên diện rộng, có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hà Tĩnh.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Chủ động phòng chống bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO