Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hồng Văn – Bảo Châu An| 19/11/2018 10:23

Sau hơn 4 năm thi công, Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 8B nối Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn 1 xã Sơn Long (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) hiện vẫn chưa nghiệm thu bàn giao nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng.

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Đường nứt nẻ gần khe co giãn nhưng ông Trần Quốc Pháp – Trưởng Ban Quản lý các Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Hương Sơn cho rằng đó không phải là nứt mà là khe con giãn.

Theo đó, Dự án nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 8B nối Quốc lộ 8A  đoạn đi qua thôn 1 xã Sơn Long được khởi công từ tháng 4/2014, hoàn thành vào tháng 9/2018 gồm 2 giai đoạn, 2 gói với tổng chiều dài tuyến là 1.346m. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 12 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 23 tỷ đồng (gồm đường và cầu). Bề rộng mặt đường là 8m, bề rộng nền đường là 9m, dày 24cm, mác 300#, lót 3cm cát, đắp đất cấp phối đồi K95. Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Do Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư, Đơn vị thi công là Công ty Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (đóng tại khối 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Công trình 479 (địa chỉ tại Khối 11, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên).

Điều đáng nói, mặc dù chưa nghiệm thu bàn giao nhưng công trình này đã xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp. Suốt dọc tuyến đường này nhiều chỗ đã bị nứt nẻ chạy ngang bề mặt con đường, có chỗ bị nứt dọc con đường và bị bong tróc. Có những chỗ bị nứt nẻ đã được đơn vị thi công đổ nhựa đường lên nhưng vẫn không “che dấu” được sự xuống cấp của con đường. Đặc biệt là mái taluy 2 bên cầu cũng bị nứt nẻ khá nhiều.

Phản ánh sự việc đến ông Trần Quốc Pháp – Trưởng Ban Quản lý các Dự án và Đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban A) huyện Hương Sơn về những hư hỏng, xuống cấp liên quan đến tuyến đường này nhưng ông Pháp cho rằng đó là do đổ bê tông tươi, co ngót bê tông, đó không phải nứt mà là khe co giãn. Đáng chú ý có điểm bị nứt dọc trên trục đường nhưng ông Pháp xem hình ảnh và cho rằng đó là đường xuống dân. Khi Phóng viên chúng tôi hỏi những hư hỏng này Ban A huyện đã nắm chưa thì vị Trưởng ban này nói: Những cái đó anh em biết rồi đang chỉ đạo họ khắc phục lại vì đang trong thời gian bảo hành.

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Đường nứt chạy dọc con đường nhưng vị Trưởng ban này nói đó là đường xuống nhà dân.

Còn ông Anh Đức – Cán bộ Ban A huyện này cho biết: Về 1 số vết nứt đã kiểm tra rồi, đồng thời báo với đơn vị thi công, vừa làm xong đang trong thời gian bảo hành nên yêu cầu họ những chỗ đó họ phải khắc phục để bàn giao.

Một người dân thôn 1 xã Sơn Long bức xúc cho biết: Đường hoàn thành, người dân miền núi chúng tôi vui mừng vì có con đường mới khang trang, giúp đi lại dễ dàng, thay đổi bộ mặt thôn xóm, thúc đẩy kinh tế đi lên. Niềm vui chưa tày gang, công trình hoàn thành chưa bao lâu thì bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, bộc lộ nhiều bất cập như nứt nẻ, mặt đường bong tróc như thế này thì mất an toàn giao thông. Chất lượng công trình này chắc chắn phải có vấn đề?

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận tại công trình:

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Dân bức xúc vì đường hơn 32 tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO