Hàng loạt công ty nợ BHXH lên đến hàng tỉ đồng

MỘNG THƯỜNG| 04/09/2018 14:13

Tính đến ngày 31/8, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai khá nghiêm trọng. Trong đó, một số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền rất lớn, lên đến hàng chục tỉ đồng, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Hàng loạt công ty nợ BHXH lên đến hàng tỉ đồng
Số liệu nợ BHXH tính đến 31/7/2018 của 8 đơn vị nợ đọng nhiều nhất

Theo BHXH tỉnh Gia Lai, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT còn diễn ra phổ biến, nhiều doanh nghiệp lại chây ỳ, kéo dài, chậm đóng đến hàng chục tháng, với số tiền nợ lên đến hàng chục tỉ đồng. Điều đáng nói, phần lớn các đơn vị nợ BHXH đều là những công ty, tập đoàn có tiếng tăm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đông Hưng nợ BHXH lên đến 79 tháng (6 năm 7 tháng), với số tiền trên 2 tỉ đồng; Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Lai trên 3 tỉ đồng với 41 tháng; Chi nhánh công ty TNHH Vinh Quang I nợ 53 tháng với trên 500 triệu; công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức trên 7 tỉ đồng; Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh dịch vụ 117 trên 2 tỉ đồng; chi nhánh Tây Nguyên- Tổng công ty XDCT GT 1 nợ 46 tháng với số tiền trên 470 triệu,Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nợ 33 tháng với trên 500 triệu đồng. Có đơn vị cực kỳ ít lao động như Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh dịch vụ 117 chỉ có 2 lao động nhưng nợ BHXH lên đến 2.129.750.449 đồng. Đặc biệt, riêng Công ty cổ phần Sông Đà 3, với 236 lao động thế nhưng đơn vị này đã hơn 30 tháng chưa đóng BHXH cho người lao động, số tiền nợ đến nay đã lên đến trên 12 tỉ đồng.


Hàng loạt công ty nợ BHXH lên đến hàng tỉ đồng
Công ty Cổ phần Sông Đà 3, một trong những đơn vị nợ BHXH nhiều nhất tỉnh Gia Lai

Đối với các đơn vị doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng BHXH trong thời gian dài,  BHXH tỉnh Gia Lai đã gửi danh sách sang Liên Đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp xử lý trong thời gian tới.

Đánh giá về vấn đề này, phía BHXH tỉnh Gia Lai cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đén tình trạng nợ BHXH như: nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải thể, phá sản hoặc thu hẹp quy mô dẫn đến cắt giảm lao động. nhiều doanh nghiệp mất tích, giải thể, phá sản khiến tình trạng thu hồi nợ BHXH không thể thực hiện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động….

Một lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Nguyên tắc theo luật quy định, thì có đóng mới có hưởng. Cho nên, hiện nay những đơn vị chậm đóng thì quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng, chậm được hưởng và cũng rất khó khăn khi giải quyết chế độ. Hiện, đơn vị đã xử phạt một vài công ty theo đúng quy định của pháp luật”.

Thông tin từ Phòng Thanh tra Kiểm tra của BHXH tỉnh Gia Lai cho thấy, tính từ đầu năm đến 30/8/2018, đơn vị này đã tiến hành thanh tra, kết luận 19 đơn vị, doanh nghiệp chậm nộp BHXH. Theo đó, số tiền mà các đơn vị này phải nộp khi thực hiện kết luận Thanh tra của BHXH lên đến 2.189.417.988 đồng, thế nhưng, chỉ mới có 14/19 đơn vị thực hiện kết luận Thanh tra, với số tiền 996.791.215 đồng, trong đó cũng mới 10 đơn vị thực hiện đầy đủ kết luận Thanh tra, 4 đơn vị thực hiện một phần kết luận…

Với việc, các công ty nợ BHXH phần nào đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Theo đó, trong thời gian mà các công ty đang nợ bảo hiểm, nếu người lao động bị ốm đau, thai sản…thì sẽ không được hưởng các chế độ theo quy định, những người nghỉ hưu theo chế độ khi hết tuổi lao động… cũng không được hoàn thiện hồ sơ để hưởng lương hưu theo quy định. Trả lời cho câu hỏi: Vậy, ai sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như bảo vệ quyền lợi cho người lao động?

Trước mắt, BHXH tỉnh Gia Lai đã thành lập, cũng như phối hợp với các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương nơi các đơn vị này đóng trụ sở nhằm đôn đốc, cũng như xử phạt vi phạm hành chính nếu đủ điều kiện…

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Hàng loạt công ty nợ BHXH lên đến hàng tỉ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO