Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Thái Triệu Luân| 16/05/2019 19:40

Sau các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 diễn ra tại Hà Nam, sáng 15/5, hơn 300 đại biểu gồm các tăng vương, tăng thống và Phật tử từ nhiều nước trên thế giới đã có chuyến hành hương chiêm bái và dự Đại lễ cầu Quốc thái dân an đầy ý nghĩa trên đỉnh thiêng Fansipan.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Hành trình tham quan chiêm bái quần thể tâm linh Fansipan Legend được bắt đầu ngay từ sáng sớm ngày 15/5, với điểm dừng chân đầu tiên là Bảo An Thiền Tự tại khu vực Ga đi cáp treo Fansipan.

Sau khi trải nghiệm cáp treo lên đỉnh Fansipan, đoàn đã có một hành trình chiêm bái đầy ý nghĩa qua những công trình tâm linh được tạo dựng kỳ công trong khung cảnh kỳ vỹ của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Thắp hương bái Phật trước Bích Vân Thiền Tự, trong không gian bảng lảng sương mây đặc thù của đỉnh Fansipan, hiếm nơi nào khiến các tăng vương, tăng thống và Phật tử quốc tế cảm thấy đặc biệt như Fansipan Legend.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Tới quần thể tâm linh Fansipan Legend đúng dịp đại lễ Phật đản, đoàn đại biểu đã cùng thực hiện Lễ nguyện cầu quốc thái dân an ngay trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà- bức tượng đồng cao nhất Việt Nam.

Không gian trang nghiêm, thành kính trong ngày Phật Đản, trong lòng Đại tượng Phật thiêng liêng, cùng các tăng vương, tăng thống, các sư thầy, hàng trăm du khách tới Fansipan trong dịp này cũng đã cùng chắp tay nguyện cầu bình an, may mắn cho đất nước, cho dân tộc.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Các đại biểu cùng du khách tham dự lễ cầu an cũng đã không bỏ lỡ cơ hội được chiêm bái xá lợi Phật linh thiêng được đặt trang trọng trong tháp lưu ly 7 tầng, tại một không gian riêng biệt trong lòng Đại tượng Phật. Đây là ngọc xá lợi Phật được các cao tăng Myanmar trao tặng tổ đình Vĩnh Nghiêm và được tổ đình cúng dường Đại tượng Phật tại Fansipan, nguyện cầu quốc thái dân an.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Sau lễ cầu an, đoàn tiếp tục tham quan các công trình trên Nóc nhà Đông Dương, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Cột cờ và tiếp tục chiêm bái các công trình kỳ vĩ trong quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan như  Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Vọng Lĩnh Cao Đài, đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng cao 2,5 mét được tạo tác công phu…

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Mỗi công trình, cảnh quan ngoạn mục trong sương mờ bảng lảng nơi đỉnh thiêng Fansipan đều để lại những ấn tượng sâu đậm trong các đại biểu.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Sau hành trình chiêm bái và cầu an đầy linh thiêng giữa chốn tâm linh thiền định, đoàn đại biểu sẽ có chuyến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Sa Pa trong ngày 16/5.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

Đồng hành cùng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, việc đoàn đại biểu quốc tế hành hương lên Fansipan chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh Fansipan Legend và thực hiện lễ cầu quốc thái dân an bên trong Đại tượng Phật A Di Đà là một sự kiện quan trọng, thể hiện sức hấp dẫn của các điểm đến tâm linh Việt Nam với giới tăng ni, Phật tử quốc tế. Đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử với các đại biểu và du khách quốc tế, góp phần phát triển tiềm năng du lịch tâm linh của Việt Nam.

Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Hàng trăm đại biểu và Phật tử Vesak 2019 tham dự lễ cầu an trên đỉnh Fansipan.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO