Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

HNM| 15/03/2019 07:35

Sáng 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiện toàn Ủy viên Ủy ban và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. 

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đọc Tờ trình về việc bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Theo đó trình và đề nghị bổ sung đồng chí Nguyễn Lan Hương, sinh năm 1968, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. 

Hội nghị cũng nghe Tờ trình về việc hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI (2014-2019) với đồng chí Nguyễn Lan Hương.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các thành viên, hội viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và khẳng định, những hoạt động tích cực của MTTQ thành phố thời gian qua đã góp phần rất quan trọng, giúp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với vai trò quan trọng, MTTQ thành phố là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị đại diện quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, đại diện ý nguyện của nhân dân Thủ đô. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của MTTQ càng có ý nghĩa quan trọng khi thành phố đang nỗ lực triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, qua đó phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội. 

“Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy đã chỉ đạo, cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức đại hội các cấp. Thành ủy luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp và nhận thấy cần có các đồng chí có kinh nghiệm trong công tác dân vận, động viên, thuyết phục quần chúng tham gia công tác mặt trận” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết.
Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Lan Hương. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai các bước kiện toàn các chức danh chủ chốt của thành phố, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua đó, thống nhất với đề xuất kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và thống nhất cao với tờ trình giới thiệu nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. 

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, qua quá trình công tác cho thấy, đồng chí Nguyễn Lan Hương là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều cương vị công tác, có nhiều kinh nghiệm về công tác đoàn thể, công tác vận động quần chúng. Dù ở trên cương vị nào, đồng chí cũng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; luôn nhiệt tình tâm huyết trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Từ tháng 11-2015 đến nay, trên cương vị Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí đã tham mưu tích cực cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Lan Hương là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thể hiện sự thống nhất cao với nội dung tờ trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, với tinh thần đoàn kết, dân chủ trách nhiệm, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ hiệp thương, kiện toàn sớm chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo đúng quy định, điều lệ hiện hành và khẳng định: Việc kiện toàn sớm chức danh này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiến hành đại hội MTTQ các cấp và Đại hội của MTTQ thành phố vào cuối năm nay.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, 100% đại biểu dự hội nghị đã hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Nguyễn Lan Hương tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI (2014-2019).
Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố và các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã bày tỏ sự vinh dự khi được thống nhất hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI. 

Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, MTTQ thành phố đã trở thành mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giám sát, phản biện xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ cũng luôn lắng nghe nhân dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, qua đó đẩy mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Các đại biểu biểu quyết thông qua hiệp thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Kế thừa tâm huyết của các bậc tiền nhiệm, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xin hứa tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, xây dựng khối đại đoàn kết, nói lên tiếng nói của nhân dân, nỗ lực xây dựng MTTQ xứng đáng là cơ quan đại diện quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. 

*Trước đó, ngày 31-1-2019, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-2-2019.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Lan Hương làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO