Hiệu quả kép từ diễn tập khu vực phòng thủ

Hiền Phương/Hanoimoi| 10/09/2017 17:43

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 của 8 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt hiệu quả kép, không chỉ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý các tình huống mà còn gắn kết công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chức năng được nâng cao, tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Hiệu quả kép từ diễn tập khu vực phòng thủ
Hiệu quả kép từ diễn tập khu vực phòng thủ.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kiêm Tổng đạo diễn diễn tập Thành phố cho biết: Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện năm 2017 có nhiều điểm mới, điểm nhấn. Đó là, quy mô diễn tập một bên hai cấp tổ chức khung đạo diễn ở 2 cấp; nội dung xử lý tình huống địch tấn công mạng máy tính, thay đổi giao diện cổng thông tin điện tử của quận Long Biên; thực binh nhiều hình thức chiến thuật trong tác chiến phòng thủ; diễn tập gắn với xây dựng nông thôn mới và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các tình huống giả định đặt ra được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thực hiện và vận hành đúng quy định. 

Trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa chuẩn bị cho diễn tập, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để luyện tập, diễn tập. Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đông Anh Nguyễn Văn Quang cho biết: Cuộc diễn tập đã đạt yêu cầu đề ra. Trong đó, phần diễn tập thực binh đánh địch tiến công đường bộ kết hợp vu hồi đường sông; đánh địch rút chạy đường không đã giúp các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xử lý tốt các tình huống xảy ra. Còn theo Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Giảng Võ (Ba Đình): “Thông qua diễn tập thực binh, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa hai lực lượng công an và quân sự; là dịp để cán bộ, chiến sĩ dân quân phường nâng cao nhận thức trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Thành công nữa là các địa phương đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới. Hơn một tháng nay, việc đi lại của nhiều hộ dân ở thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn (Đông Anh) đã thuận tiện hơn bởi cây cầu dân sinh cũ đã được bộ đội sửa chữa, con mương nhỏ cũng được nạo vét, khơi thông dòng chảy. Chị Lê Thị Mai, người dân trong thôn cho biết: “Bao năm nay, cây cầu nhỏ đã xuống cấp, việc đi lại của nhân dân rất khó khăn, nhất là vào ngày mưa. Nhờ có cuộc diễn tập cùng sự nhiệt tình không quản khó khăn, vất vả của bộ đội, dân quân, việc đi lại giờ đã thuận lợi hơn”.

Trong quá trình tổ chức diễn tập, lực lượng vũ trang huyện Đông Anh không chỉ tham mưu cho lãnh đạo huyện đầu tư kinh phí làm cầu dân sinh, vừa phục vụ diễn tập vừa phục vụ nhân dân đi lại, mà còn huy động gần 500 ngày công nạo vét kênh mương của thôn Xuân Nộn. Huyện còn xây tặng 1 nhà tình nghĩa, 7 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng/sổ cho thân nhân liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn cho hay: Ngoài việc huy động hơn 2.000 ngày công để xây dựng các hầm họp, Ban Chỉ huy quân sự còn tham mưu huyện đầu tư kinh phí đổ bê tông 400m đường, sửa chữa hơn 1.000m đường liên xã Minh Phú - Minh Trí. Huyện Ứng Hòa cũng nâng cấp 1.500m đường; huyện Thạch Thất rải đá cấp phối 1.000m đường…

Những bài học kinh nghiệm rút ra qua cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để các địa phương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả kép từ diễn tập khu vực phòng thủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO