Hiệu quả từ xây dựng thiết chế văn hóa

HNM| 01/03/2021 08:55

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đến nay, các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đều có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với 184 câu lạc bộ thể dục, thể thao; 100% tổ dân phố có nơi sinh hoạt văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Hiệu quả từ xây dựng thiết chế văn hóa
Cán bộ cơ sở trao đổi thông tin tại Nhà hội họp khu hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ảnh: Hiền Chi

Nhà hội họp khu Trại rộng 848m2 ở số 120, ngõ 99 phố Định Công Hạ, phường Định Công được xây dựng gồm 2 tầng và đưa vào sử dụng từ năm 2016 đã trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức hội họp, tập thể dục, thể thao của người dân. Bà Trịnh Thị Nguyệt, tổ dân phố số 15 phấn khởi chia sẻ: “Ngoài những lúc đến họp chi bộ, đây cũng là nơi tôi thường xuyên tham gia tập dưỡng sinh người cao tuổi trong khu phố để nâng cao sức khỏe”.

Cùng trên địa bàn phường, nhà hội họp khu Hạ có diện tích 572m2 ở số 66, ngõ 245 phố Định Công cũng là địa chỉ phục vụ đời sống văn hóa, thể thao cho hơn 3.500 hộ dân. Ông Nguyễn Trần Phong, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 19, 20, 21, phường Định Công cho biết, nhà hội họp khu Hạ được xây năm 2011 từ nguồn xã hội hóa là địa chỉ hội họp của 6 chi bộ, 11 tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Lan cho biết: “Một số nơi đã hết quỹ đất, không có địa điểm nhà hội họp đã được bố trí sử dụng chung với tổ dân phố khác để bảo đảm tất cả các tổ dân phố đều có nơi hội họp. Cùng với việc ban hành quy chế quản lý, hoạt động, sử dụng nhà hội họp đúng mục đích, UBND phường cũng quan tâm duy trì các thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện trên địa bàn phường có 1 sân bóng đá thuộc phường quản lý; 2 sân bóng đá, 2 sân tennis, 1 bể bơi thuộc đơn vị đóng trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, nhân dân đã xã hội hóa cải tạo 3 sân chơi cộng đồng, lắp đặt dụng cụ thể thao, vui chơi...”.

Tương tự, từ năm 2011 đến nay, khu dân cư số 5, phường Giáp Bát đã có nhà hội họp nên các cuộc họp chi bộ, đoàn thể không còn phải hội họp nhờ nhà dân. Theo bà Vũ Thúy Mão, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 5, nhà hội họp khu dân cư số 5 được quận và phường đầu tư xây dựng, còn nội thất được mua từ nguồn xã hội hóa từ nhân dân đóng góp.

Bên cạnh việc các phường chú trọng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, quận Hoàng Mai cũng quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận khang trang, hiện đại; xây dựng nhà thể chất của các trường tiểu học, trung học cơ sở theo hướng chuẩn quốc gia; xây dựng các nhà văn hóa, thể thao khu dân cư, điểm hoạt động văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao. Riêng năm 2020, quận đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 30/105 sân chơi, vườn hoa tại 14 phường trên địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Hùng, phường Hoàng Liệt chia sẻ: “Hơn 2 năm nay, Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao quận Hoàng Mai đi vào hoạt động với diện tích rộng và có nhiều hoạt động thể dục, thể thao ở các khung giờ khác nhau, phù hợp cho mọi lứa tuổi, cả gia đình tôi đều đăng ký tham gia những hoạt động ở đây”.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho hay, đến nay toàn quận có 184 câu lạc bộ thể dục, thể thao ở các phường, cơ quan, đơn vị, trường học; 100% tổ dân phố có nơi sinh hoạt văn hóa; 161/184 khu dân cư có nhà hội họp, đạt 89,4% (vượt chỉ tiêu thành phố giao 9,4%). Năm 2020, đã thu hút trên 44% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao; có 32% hộ gia đình thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao, đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. "Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục quan tâm đến các hoạt động văn hóa, thể thao, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", ông Trần Quý Thái cho biết thêm.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ xây dựng thiết chế văn hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO