HLV Park ra điều kiện với cầu thủ gốc Việt

NLĐ| 03/05/2019 07:41

Khao khát cống hiến và năng lực chuyên môn là hai điều kiện bắt buộc để các cầu thủ gốc Việt có thể ghi điểm với HLV Park Hang-seo khi ông sang châu Âu xem họ thi đấu

Khép lại kỳ nghỉ ngắn ngày ở Phú Quốc cùng gia đình, sáng 2-5, HLV Park Hang-seo đã có mặt tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) để làm việc xung quanh vấn đề thu hút dư luận nhất hiện nay: Đón các cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại châu Âu về thử sức ở đội tuyển quốc gia, nhất là khi tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Trong phần làm việc với lãnh đạo VFF, HLV Park Hang-seo thống nhất việc sẽ có một chuyến đi châu Âu vào tuần tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tận mắt theo dõi một số cầu thủ gốc Việt được báo chí giới thiệu trước đó như thủ môn Filip Nguyễn (CH Czech), tiền đạo Alexander Đặng (Na Uy) và hậu vệ Jason Pendant Quang Vinh (Pháp). Đây là 3 cầu thủ gốc Việt được dư luận quan tâm, nhất là khi họ thường xuyên tỏa sáng ở các giải đấu vốn được đánh giá có trình độ cao hơn V-League.

Thủ môn Filip Nguyễn liên tục được bắt chính trong màu áo CLB Slovan Liberec ở Giải Hạng nhất CH Czech. Thủ môn này có chiều cao 1,91 m, cao hơn cả thủ môn số 1 tuyển Việt Nam hiện nay là Đặng Văn Lâm (1,88 m). Hiện giá trị chuyển nhượng ở châu Âu của Filip Nguyễn được định vào khoảng 450.000 euro, tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất của thủ môn này là anh chưa có quốc tịch Việt Nam.
Theo quy định của CH Czech, mỗi công dân chỉ có 1 quốc tịch nên nếu nhập tịch Việt Nam, Filip Nguyễn phải từ bỏ quốc tịch CH Czech, một rào cản lớn khiến anh lưỡng lự bởi chưa biết có thành công khi về nước thi đấu giống như trường hợp Đặng Văn Lâm hay trước đó là của người bạn thân Mạc Hồng Quân hay không.

HLV Park ra điều kiện với cầu thủ gốc Việt
HLV Park Hang-seo trong cuộc họp với VFF ngày 2-5 Ảnh: Ngọc Anh
HLV Park ra điều kiện với cầu thủ gốc Việt
Thủ môn Filip Nguyễn (trái) trong lần ký hợp đồng đến năm 2021 với CLB Slovan Liberec Ảnh: SLFC
Ngoài Filip Nguyễn, HLV Park Hang-seo cũng sẽ theo dõi Alexander Đặng, tiền đạo 28 tuổi đang thi đấu tại Giải Hạng nhì của Na Uy. Bên cạnh đó còn có 2 cầu thủ khác mà đáng chú ý là hậu vệ trái Jason Pendant Quang Vinh từng thi đấu cho U18 Pháp, hiện đang chơi cho Sochaux ở Giải Hạng nhì nước Pháp. Như vậy, không chờ đến tháng 6, HLV Park Hang-seo đã quyết định sang châu Âu sớm nhằm xem xét cụ thể tình hình, nói chuyện trực tiếp với những cá nhân tiềm năng trước khi có đề xuất, báo cáo cho VFF. Nhất là khi ông đề nghị VFF xin visa một số nước châu Âu để đến xem thêm một số gương mặt gốc Việt khác.

"Tôi đã có kế hoạch tìm hiểu về các cầu thủ gốc Việt. Ngoài những cầu thủ như Đặng Văn Lâm, Schmidt (Hải Phòng), Martin Lo (PVF), còn 4 người đang thi đấu nước ngoài. Vấn đề này tôi đã trao đổi với VFF và đã có kế hoạch tìm hiểu, đánh giá trình độ của họ. Đầu tiên, cần xác định những cầu thủ này có mong muốn thi đấu cho Việt Nam hay không. Nếu họ không muốn lấy quốc tịch Việt Nam, tôi không có lý do gì phải đi cả. Nếu họ muốn, tôi sẽ đi xem họ thi đấu. Dù họ đá ở bất kỳ đâu, tôi cũng sẽ đi xem vì điều này cần cho bóng đá Việt Nam. Vấn đề quan trọng nữa là họ có đủ năng lực để thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không. Tôi sẽ xác định năng lực của họ trước khi quyết định" - HLV Park Hang-seo nói.

Theo lãnh đạo VFF, một rào cản khá lớn cho cầu thủ gốc Việt khi muốn về thi đấu cho tuyển Việt Nam nằm ở thủ tục pháp lý. VFF và thầy Park cần chắc chắn rằng những cầu thủ mà họ theo dõi ngoài đáp ứng được chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam thì cũng cần phải có quốc tịch Việt Nam và chưa thi đấu trận nào cho đội tuyển nước ngoài. Có như vậy, ông Park mới có thể triệu tập họ vào tuyển Việt Nam. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
HLV Park ra điều kiện với cầu thủ gốc Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO