HN phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị AMM 43

VTC New| 15/07/2010 12:24

(NHN) Từ ngà y 19 đến 23/7 tới tại Thủ đô Hà  Nội sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 43 (AMM 43). Nhằm đảm bảo ANTT - TTATGT phục vụ công tác bảo vệ, CATP Hà  Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Аể phục vụ công tác đón dẫn các trưởng đoà n tham dự Hội nghị, CATP  yêu cầu tất cả các chủ phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hà nh Luật giao thông, thực hiện nghiêm theo thông báo phân luồng.

Trong quá trình tham gia giao thông khi gặp đoà n xe ưu tiên, người dân điửu khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đi sát và o lử đường bên phải nhường đường cho xe ưu tiên. Tất cả các trường hợp vi phạm sẽ bị các lực lượng chức năng kiên quyết xử­ lý nghiêm.

Sẽ không để tình trạng GT hỗn loạn trong ngà y diễn ra Hội nghị AMM 43.

Phương án phân luồng giao thông như sau: Từ 6h đến 22h các ngà y từ 19 đến 23/7, tạm cấm đối với các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên; xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và  xe giải quyết sự cố) không được hoạt động trên các tuyến đường Láng - Hoà  Lạc (là n đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), đường Phạm Hùng (từ Láng Hoà  Lạc đến đường Mễ Trì);

Аường Аỗ Аức Dục, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Cát Linh, Tôn Аức Thắng, Trần Phú, Аiện Biên Phủ, Sơn Tây, Lê Trực, Trà ng Thi, Hà ng Khay, Phan Bội Châu, Hai Bà  Trưng, Bà  Triệu, Quán Sứ, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, đường 19/12, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Аộc Lập, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoà ng Văn Thụ, Thanh Niên, Nghi Tà m, à‚u Cơ, Xuân Diệu, Thuửµ Khuê, Mai Xuân Thưởng, Hoà ng Hoa Thám (từ Ngọc Hà  đến Hùng Vương).

Hướng đi của các loại xe tải, xe ca như sau: các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 1B (Hà  Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Nếu qua cầu Chương Dương đi theo đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai - cầu Mai Аộng rẽ Tam Trinh - Pháp Vân ra Quốc lộ 1A, 1B.

Xe từ Quốc lộ 1A, 1B (Hà  Nam) đi Quốc lộ 5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái - đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Văn Аiển rẽ Phan Trọng Tuệ - Quốc lộ 70 - Phùng Hưng rẽ sang đường Quang Trung - Chu Văn An (Hà  Đông) - Quốc lộ 70 - Nhổn - Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Аồng - cầu Thăng Long.

Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Аồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Аạo - Láng Hoà  Lạc - đường 70 - Chu Văn An - Quang Trung - Phùng Hưng (Hà  Đông) - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
HN phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị AMM 43
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO