Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

VNHN| 09/12/2019 08:46

Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-BNV ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được điều hành bởi TS. Tạ Thị Minh Lý. Theo đó: “Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động”.

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

TS. Tạ Thị Minh Lý chia sẻ về kết quả khảo sát cũng như kinh nghiệm trong công tác trợ giúp pháp lý và dịch vụ một cửa trong thời gian qua.

Sáng ngày 28/11 VIJUSAP triển khai tổ chức hội thảo “tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dịch vụ một cửa và trợ giúp pháp lý” do Chủ tịch Hội TS. Tạ Thị Minh Lý chủ trì, thành phần tham dự hội thảo gồm các giám đốc hoặc đại diện Trung tâm trợ giúp tư pháp của một số tỉnh thành trong cả nước, một số chuyên viên và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.
Hội thảo được tổ chức ngoài mục đích tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dịch vụ một cửa và trợ giúp pháp lý thì cũng là dịp để Hội nhìn lại và đúc kết những thành quả mà Hội đã đạt được, trong đó bao gồm nhiều nội dung và hoạt động liên quan đến dịch vụ một cửa và trợ giúp pháp lý cho người nghèo mà rất nhiều chuyên gia và chuyên viên quan tâm.
Trong hội thảo này, các đại biểu tham dự được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ rất tích cực từ đại diện của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh An Giang, tỉnh Tây Ninh, Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Ninh Bình, đại diện bộ phận một cửa Sở tư pháp một số tỉnh thành, qua đó có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện các dịch vụ liên quan đến bộ phận một cửa, đặc biệt có thể giúp các đại biểu bao quát được tình hình trợ giúp pháp lý cho người nghèo, từ đó xây dựng được mô hình hoàn chỉnh tại địa phương.
Hội thảo chú trọng đến việc nhấn mạnh vai trò của các chuyên viên tư vấn pháp lý, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người nghèo, mang đến cho người nghèo nhiều cơ hội tiếp cận với các văn bản pháp lý trong các dịch vụ liên quan
Từ thực tiễn khảo sát tại các tỉnh của Hội đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận. Qua báo cáo thực tế một số mục tiêu khảo sát như: nhận thức của người dân trong việc tiếp cận dịch vụ hành chính một cửa và TGPL tại địa phương; thái độ và kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức đối với người dân trong tiếp cận dịch vụ hành chính công và TGPL; cơ sở hạ tầng, nguồn lực của các tổ chức liên quan tại địa phương cho người dân… và một số mục tiêu khác đều thể hiện những con số tích cực, điều đó cho thấy vai trò của Hội đang ngày càng được khẳng định, người dân cũng được nâng cao nhận thức và am hiểu hơn về pháp luật.
Cũng từ khảo sát của Hội về dịch vụ một cửa và trợ giúp pháp lý tại các tỉnh: Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, An Giang, Tây Ninh thì có thể thấy mô hình này đang được thực hiện một cách khá nghiêm túc.
Trong các phần thảo luận, nhiều đại biểu đã đưa ra những câu hỏi và ý kiến mang tính học hỏi và xây dựng cao, cùng nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả của các dịch vụ cũng như vai trò của Trung tâm trợ giúp pháp lý tại các tỉnh trong cả nước.
Có thể thấy, Hội đã và đang hoạt động một cách mạnh mẽ, luôn chú trọng nâng cao năng lực bảo trợ tư pháp cho người nghèo và khả năng hỗ trợ pháp luật cộng đồng, góp phần bảo đảm công lý, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hướng tới tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bảo trợ tư pháp miễn phí, mang tính từ thiện, nhân đạo cho cá nhân công dân và cộng đồng. Vì vậy, Hội rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tham gia, ủng hộ đông đảo của giới Luật sư, các chuyên gia pháp luật, các tổ chức, cá nhân ở nhiều lĩnh vực.

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận

Một số đại biểu phát biểu ý kiến, đưa ra những luận điểm cũng như câu hỏi của mình về công tác trợ giúp pháp lý và dịch vụ một cửa tại Việt Nam.
https://vietnamhoinhap.vn/article/hoi-bao-tro-tu-phap-cho-nguoi-ngheo-viet-nam-nhung-ket-qua-dang-ghi-nhan---n-24731

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam: Những kết quả đáng ghi nhận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO