Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê tổng kết công tác năm 2017

Mộng Thường| 29/12/2017 12:52

Ngày 29/12/2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Chư Sê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức - hoạt động năm 2017 và triển khai chương trình hành động năm 2018.

Hội nạn nhân chất đọc Da cam huyện Chư Sê tổng kết công tác năm 2017
Tổng kết công tác năm 2017 Hội Nạn nhân chất độc da cam
Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Gia Lai, đồng chí Lê Đình Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Chư Sê, các đồng chí trong BCH hội, cộng tác viên Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê.

Đọc báo cáo tổng kết năm 2017, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Đioxin huyện Chư Sê nêu bật những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê trong năm 2017. Theo đó, tính đến ngày 30/12/2017, toàn huyện hiện có 15 cơ sở Hội, 41 Chi hội với 1007 Hội viên.

Năm 2017, Hội đã vận động ủng hộ quỹ “Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” các cấp được 485.022.000 đồng, đạt 195% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2017, tăng gần 100 triệu đồng so với năm 2016. Năm 2017, Hội đã tặng 564 xuất quà cho nạn nhân chất đọc da cam trị giá 173 triệu đồng; tiếp nhận hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên 15 trẻ em nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 75 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn nuôi bò sinh sản cho 6 gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng số vốn là 72 triệu đồng; tổ chức tiếp nhận, chỉ đạo xây dựng và bàn giao công trình nhà ở cho gia đình có 8 nạn nhân chất độc da cam ở thị trấn Chư Sê trị giá 90 triệu đồng và 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 9 gia đình nạn nhân chất độc da cam số tiền hơn 6 triệu đồng;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Gia Lai, đồng chí Lê Đình Huấn – Phó Bí thư Huyện ủy Chư Sê cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê năm 2017. Đồng thời, định hướng trong thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê tiếp tục đề ra các giải pháp tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hội viên trong hội tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước... Trong đó quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống hội viên; thống kê, khảo sát nạn nhân nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, con cháu của người trực tiếp tham gia kháng chiến, những người sinh sống trong vùng kháng chiến. Để giúp các đối tượng bị nhiễm được hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hội nạn nhân chất đọc Da cam huyện Chư Sê tổng kết công tác năm 2017

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp Tổng kết công tác cuối năm 2017

Nhân dịp này, UBND huyện Chư Sê, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Chư Sê có quyết định khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2017.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê tổng kết công tác năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO