Hội Nhà báo Hà Nội: Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37 - CT/TW

Lệ Quyên| 19/11/2019 15:32

Sáng nay (19/11), tại Thành uỷ Hà Nội , Ban thường vụ thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW của Ban bí thư TW Đảng ( khoá IX) “ Về việc tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”

Sáng nay (19/11), tại Thành uỷ Hà Nội , Ban thường vụ thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW của Ban bí thư TW Đảng ( khoá IX) “ Về việc tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”

Trong 15 năm qua, tổ chức Hội đã phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội. Từ 100 hội viên sinh hoạt, đến nay, Hội Nhà báo Hà Nội có 1.069 hội viên nhà báo sinh hoạt tại 19 Liên chi hội, Chi hội nhà báo. Từ năm 2004 đến nay, Hội nhà báo Hà Nội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin - Truyền thông, Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức Hội báo Xuân Hà Nội với chủ đề “ Mừng Xuân, Mừng Đảng, Mừng đất nước và Thủ đô đổi mới”. Trong những năm qua,Hội Nhà báo Hà Nội đã tổ chức tốt Giải báo chí viết về gương Người tốt - Việc tốt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Hội Nhà báo Hà Nội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức Giải báo chí về xay dựng Đảng và hệ thồng chính trị của TP Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Hội Nhà báo Hà Nội: Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37 - CT/TW
Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, hoạt động xã hội  từ thiện là một trong những” điểm sáng” của báo chí Thủ đô. Trong những năm qua, Hội nhà báo Thành phố đã phối hợp với các báo xây dựng nhiều chương trình thiện nguyện như “ Quỹ trái tim nhân ái”, “ Quỹ Sen hồng”, “ Tết tình nghĩa”...

Trong thời gian tới, Hội nhà báo Thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban bí thư TW Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, coi trọng và tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho Hội viên Hội nhà báo Hà Nội. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà báo. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm để Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp có điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội đối với xã hội. Đề nghị Hội nhà báo Việt Nam tăng cường tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm báo chí; mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các phóng viên các cơ quan báo chí. Bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhằm tạo đông lực, cổ vũ các cấp Hội Nhà báo, hội viên thi đua lập thành tích... Nhân đây, Ban thường vụ Thành uỷ cũng đã tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thời gian vừa qua.

Lệ Quyên

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Hà Nội: Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37 - CT/TW
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO