Hơn 100 triệu đồng một cây mai chơi Tết tại Hà Nội

VnE| 07/02/2018 17:31

Một gốc mai vàng từ làng hoa Thủ Đức (TP HCM) đang được cửa hàng ở Hà Nội rao bán 110 triệu và cho thuê 20 triệu đồng.

Hơn 100 triệu đồng một cây mai chơi Tết tại Hà Nội
Hơn một tuần trước Tết, các loại hoa đặc trưng cho mỗi vùng miền như đào đá Tây Bắc, mai vàng phương Nam... đua nhau đổ về Thủ đô. Đa số người dân Hà Nội vẫn chuộng đào, quất nhưng không ít người cũng rất quan tâm đến mai vàng vì cho rằng nó tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.

Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này, chủ một nhà vườn ở làng mai Thủ Đức (TP HCM) đã chuyển hàng trăm gốc mai vàng ra bán tại chợ hoa Tết ở đường Lạc Long Quân (Hà Nội) từ cuối tuần trước. Theo ghi nhận của phóng viên, mai vàng tại cửa hàng này có giá phổ biến ở mức 5 - 10 triệu đồng mỗi cây. Tuy nhiên, cửa hàng có một cây mai với mức giá cao hơn chục lần các cây khác, với 110 triệu đồng.
Hơn 100 triệu đồng một cây mai chơi Tết tại Hà Nội
Cây mai vàng có giá 110 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú.

"Cây mai có giá cao như vậy vì gia đình đã mất công chăm sóc rất nhiều năm. Mai lâu năm, gốc sần sùi, thân to, nhiều nhánh, hoa to thì càng đắt tiền. Chúng tôi chỉ bán được giá 110 triệu đồng", anh Đại, nhân viên bán hàng nói. Anh Đại là người gốc Bắc nhưng đã theo gia đình vào Thủ Đức trồng mai nhiều năm.

Theo anh Đại, gia đình thực sự cũng không muốn bán, muốn cho khách thuê hơn vì tiếc công trồng, thế cây đẹp. Giá cho thuê gốc mai vàng này từ nay đến hết Rằm tháng Giêng là 20 triệu đồng, không bao gồm công vận chuyển đến nhà khách hàng. Hết thời hạn, gia đình anh sẽ đến lấy gốc để đem về vườn trồng lại.

Anh Đức Huy, chủ một doanh nghiệp tư nhân tại quận Ba Đình (Hà Nội) cho rằng, mức giá trên 100 triệu cho một cây mai lâu năm như này là bình thường với những người biết chơi cây. "Có những gốc mai vàng hàng chục năm ở Sài Gòn còn có giá trăm triệu đồng. Mình đang cân nhắc thuê gốc mai này về chơi Tết", anh Huy nói.

Trong khi đó, ở miền Nam, có khách hàng trả 3 tỷ đồng một cây mai cổ thụ thuần 5 cánh, thuộc loại mai nguyên thủy sống lâu năm ở đất rừng với bộ hoành 1,8m, cao 11m vừa được tìm thấy ở Bình Phước hồi đầu tháng Chạp.

Ngoài độ lớn "khủng", điểm độc đáo của nó còn ở chỗ tuy chỉ từ một gốc nhưng cây chĩa ra thành 2 nhánh, một nhánh lớn luôn nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, một nhánh nhỏ sẽ tiếp tục nở rộ sau đó 3-4 tuần. Hiện tại, một nhóm nghệ nhân chơi mai Tết đã chuyển cây mai cổ thụ này từ Bình Phước về Tây Ninh để tiện chăm sóc.

Hiện tại, cửa hàng mai vàng của gia đình anh Hải vẫn chưa đông khách. Tuy nhiên, anh Hải cùng vài nhân viên khác vẫn luôn tay tưới nước, cắt tỉa, uốn hơn 200 gốc mai vàng để đảm bảo cây không bị hư hại giữa thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc. Chủ cửa hàng cũng cho biết sẽ nhập 2 container, tương đương khoảng 400 gốc mai vàng từ TP HCM trong tuần này.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 triệu đồng một cây mai chơi Tết tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO