Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ nông đặc sản vùng miền

Hồng Linh | 04/12/2017 21:41

“Hội chợ nông đặc sản vùng miền, quà tặng NOEL và tuần lễ cam sành Hà Giang 2017”, do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức sẽ được diễn ra ngày 19 đến ngày 25/12/2017, tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên hội chợ nông đặc sản địa phương được triển khai vào dịp lễ NOEL, giáp Tết dương lịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu và đặc trưng mua sắm cho khách hàng, hội chợ có sự thay dổi về thời gian, kéo dài hơn từ 8h đến 21h cùng ngày.

Dự kiến có hơn 200 gian hàng tham gia hội chợ, phân chia thành 2 khu vực trong nhà và ngoài trời, với đầy đủ các mặt hàng như: thủy sản, sản phẩm chế biến từ thủy sản (15 gian hàng), nông sản khô (35 gian hàng), nông sản thực phẩm chế biến (25 gian hàng), rau củ trái cây vùng miền (40 gian hàng)… Tất cả các mặt hàng của đơn vị, doanh nghiệp tham gia hội chợ đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy phép đăng kí kinh doanh, tem truy suất nguồn gốc rõ ràng.
Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ nông đặc sản vùng miền

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Hồng Linh).

Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương Hà Giang nhấn mạnh, Hội chợ cũng nhằm quảng bá mạnh mẽ sản vật địa phương của Hà Giang như cam sành, mật ong bạc hà… với tổng số 10 gian hàng bày bán đủ các loại nông đặc sản trong đó đa số là cam sành (5 gian hàng). Ngoài ra còn có chè sen tuyết (2 gian hàng), mật ong bạc hà (1 gian hàng), các loại nông sản khác như dược liệu, gạo, miến…

Do tính mùa vụ, mặt hàng cam sành Hà Giang được đầu tư chu đáo nhất, ngoài số lượng gian hàng nhiều, tại mỗi gian hàng còn có tờ rơi giới thiệu chi tiết về sản phẩm từ hàm lượng đến thông tin. Sản phẩm đều phù hợp nhu cầu, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng… Giá cam sành thu mua tại vườn từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Tuy chi phí từ khâu chăm sóc đến khi thu hoạch, vận chuyển bảo quản theo tiêu chuẩn VIETGAP khá cao nhưng giá thành cam sành trong hội chợ sẽ không chênh lệch nhiều so với giá cam trôi nổi ngoài thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 gian hàng tham gia Hội chợ nông đặc sản vùng miền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO