Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

THCL| 23/08/2018 11:48

Sáng nay 22-8-2018, tại Sở Du lịch tỉnh BR-VT, dưới sự chủ trì của ông: Trịnh Hàng (Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức Festival Biển BR-VT 2018), cùng lãnh đạo Sở Thông tin -Truyền thông tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018. Với sự tham dự của lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Thương mại Quốc tế EXPO và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí, phóng viên, biên tập viên các báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương.

Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Ông Trịnh Hàng (Giám đốc Sở Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức Festival Biển BR-VT 2018) chủ trì buổi họp báo - Ảnh Thanh Huyền

Theo thông tin tại buổi họp báo, Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế, diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28/8 đến 03-9-2018 tại các địa điểm: Khu công viên cột cờ (ngã ba Thùy Vân- Hoàng Hoa Thám); Khu du lịch Paradise (số 1 đường Thùy Vân); và đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ vòng xoay đường 3/2 - Nguyễn An Ninh dọc theo khu du lịch Paradise đến đầu đường Thùy Vân, tp.Vũng Tàu).

Với chủ đề “ Bà Rịa Vũng Tàu, khát vọng, tình yêu biển cả”, hướng tới liên kết các tỉnh, thành phố biển Việt Nam – phát triển bền vững thương mại – du lịch và kinh tế biển, Festival biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 sau 12 năm vắng bóng, lần này xuất hiện trở lại với nhiều điểm mới, nhiều sự kiện nổi bật, nhiều chương trình văn hóa – du lịch đặc sắc, gồm: Lễ khai mạc, bế mạc; Biểu diễn diều nghệ thuật quốc tế; Lễ hội Carnaval đường phố; Lễ hội sắc màu – biểu diễn áo dài Việt Nam và thời trang quốc tế; các triển lãm, hội chợ, quảng bá ẩm thực Việt Nam và quốc tế; Lễ hội bia, hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường, đường hoa ánh sáng, thư pháp, hội thảo, giao lưu các doanh nghiệp... với sự góp mặt của hơn 900 đơn vị gian hàng địa phương và 26 tỉnh thành trên cả nước tham dự và 17 chương trình hoạt động chính với sự tham gia của 7 nhóm hoạt động. Ngoài ra Ban Tổ chức Festival biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 còn phát hành 2000 cuốn ấn phẩm du lịch “Bà Rịa Vũng Tàu – Tình yêu- Nắng vàng- Biển xanh- Cát trắng”. mỗi cuốn trên 300 trang nhằm quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh.

Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh Quốc Thịnh

Hội chợ và hội thi triển lãm hoa Lan diễn ra xuyên suốt từ ngày 28/8- 03/9; Hội thi ẩm thực quốc tế từ 09-11g ngày 31/8, lễ hội thời trang áo dài Việt Nam diễn ra từ 19g30 đến 22g ngày 29/8; Lễ hội sắc màu “Sea Run” và đêm nhạc EDM được tổ chức từ 14g – 22h ngày 1/9; Lễ hội Carnaval diễn ra từ 17g-21g ngày 31/8; Lễ hội biểu diễn diều nghệ thuật từ 14g- 18g ngày 28/8; Lễ hội bia diễn ra từ 19g-22g  từ  ngày 28/8-03/9; Trình diễn đắp tượng cát từ ngày 26/8- 31/8; diễu hành vespa cổ từ 8g- 12g ngày 29/8…

Cùng với các chương trình trên, UBND tỉnh BR-VT khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia các hoạt động quảng bá tiềm năng thế mạnh của Bà Rịa – Vũng Tàu, kêu gọi đầu tư vào các ngành du lịch, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng (Logistics) và nông nghiệp công nghệ cao.

Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh Quốc Thịnh

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã trả lời cụ thể các vấn đề mà báo chí quan tâm như: vấn đề ANTT, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân và du khách, việc tổ chức thu gom rác thải của đơn vị tổ chức; Vấn đề quản lý kiểm soát giá cả để không xảy ra tình trạng tăng giá phòng và giá dịch vụ du lịch, nạn “chặt chém” du khách, cũng như bảo vệ an toàn cho du khách trong suốt quá trình lễ hội. Tổ chức điều tiết giao thông; có kế hoạch điều tiết lượng khách du lịch di chuyển ra các địa phương lân cận để không xảy ra tình trạng quá tải…

Kết thúc buổi họp báo, ông Hoàng Văn Định (Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông) phát biểu đánh giá cao sự hợp tác, ủng hộ thông tin của các cơ quan báo chí dành cho Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần giúp công tác tổ chức Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu thành công.

Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn thương mại Quốc tế EXPO phát biểu- Ảnh Thanh Huyền

Ban Tổ chức cũng mong muốn báo chí tích cực tham gia truyền thông giới thiệu chi tiết các chương trình của lễ hội để người dân và du khách gần xa biết và đến với Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2018. Được biết, đơn vị đứng ra tổ chức là Công ty Cổ phần Tập đoàn thương mại Quốc tế EXPO, kinh phí tổ chức Festival Biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2018 được thực hiện theo phương thức xã hội hóa 100% bằng tiền hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia các hoạt động tại Festival./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Họp báo công bố Festival Biển Bà Rịa - Vũng Tàu 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO