Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đăng Chung| 23/06/2018 09:26

Chiều qua (22/6), tại Hà Nội Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tọa đàm Liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - An Giang - Cần Thơ - Kiên Giang - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Hậu Giang.

Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác xúc tiến, kết nối xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của các tỉnh trong cụm phía Tây đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hà Nội.
Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Quang cảnh buổi tọa đàm Liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội – An Giang – Cần Thơ – Kiên Giang – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Hậu Giang (Ảnh: Đăng Chung).

Dự buổi tọa đàm về phía TP Hà Nội có các vị đại biểu, bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội; ông Trịnh Xuân Tùng – Trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch Hà Nội; ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch CLB Unesco Hà Nội cùng đại diễn lãnh đạo các phòng ban, cán bộ chuyên môn Sở Du lịch Hà Nội các đợn vị, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP Hà Nội.

Về phía đoàn xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch các tỉnh trong cụm phía tây  đồng bằng sông Cửu Long có các đồng chí, ông Lê Thanh Phong – Phó Chủ tịch Thường trực HHDL đồng bằng sông Cửu Long; ông Phạm Thế Triều – Phó Giám đốc Sở VHTTDL An Giang, Phó Chủ tịch HHDL đồng bằng sông Cửu Long; ông Lê Minh Sơn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cần Thơ; ông Phạm Văn Đâu – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Sóc Trăng; ông Thái Quốc Lưu – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bạc Liêu; ông Phan Phạm Cảnh Toàn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HHDL An Giang cùng lãnh đạo các phòng quản lý, trung tâm xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của các tỉnh trong cụm phía tây đồng bằng sông Cửu Long.

Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Ông Phạm Thế Triều - Phó Giám đốc Sở VHTTDL An Giang, Phó Chủ tịch HHDL đồng bằng sông Cửu Long phát biểu (Ảnh: Đăng Chung).

Phát biểu tại tọa đàm ông Phạm Thế Triều - Phó Giám đốc Sở VHTTDL An Giang, Phó Chủ tịch HHDL đồng bằng sông Cửu Long đã giới thiệu tổng quan du lịch các tỉnh cụm phía tây đồng bằng sông Cửu Long.

“Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống tài nguyên du lịch tương đối phong phú và mang tính đặc thù, có nét độc đáo riêng gắn với sông nước, miệt vườn, chợ nổi… Đồng thời, khu vực này là nơi giao thoa về văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm nên sở hữu khối tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc. Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, cho nên, thời gian qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) tăng cường đầu tư cho du lịch trên nhiều mặt, số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đã tăng lên đáng kể. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều điểm đến trong vùng luôn đông khách, là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển du lịch nơi đây…” - ông Triều thông tin

Ông Trịnh Xuân Tùng - Trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã tích cực, chủ động hợp tác với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng song Cửu Long như: Phối hợp tổ chức nhiều đoàn khảo sát xây dựng sản phẩm, hợp tác kết nối tour, tuyến từ TP Hà Nội với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, Hà Nội đã tham gia nhiều hội chợ thương mại, du lịch tại một số địa phương trong khu vực này như Cần Thơ, An Giang...

"Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với các địa phương; đồng thời, phát huy tối đa sức sáng tạo, chủ động của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý nhà nước về du lịch giữa các địa phương. Hà Nội đã và sẽ tiếp tục giúp các tỉnh, TP vùng đồng bằng sông Cửu Long xác định lợi thế của mình, từ đó xây dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh để giới thiệu tới người dân Hà Nội chung như du khách trong và ngoài nước tới Thủ đô. Từ đó, kéo du khách đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quảng bá, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực quản lý và phục vụ du lịch..." - ông Tùng nói.

Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch được đưa ra tại tọa đàm (Ảnh: Đăng Chung).

Tại buổi tọa đàm nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành đã thông tin về tình hình hoạt động cũng như quảng bá, giới thiệu về các điểm du lịch của Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang. Từ đó, đã mở ra nhiều hướng liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Hà Nội và 7 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua chương trình, tới đây hứa hẹn sẽ có nhiều hợp đồng du lịch được ký kết, góp phần thúc đẩy lượng du khách tới các địa phương. 

Sáng nay (23/6), đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long sẽ tham quan Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội và Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO