Họp Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam - Kuwait

TTXVN| 20/03/2018 14:35

Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư Kuwait mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất điện...

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Kuwait, ngày 19/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Ali Suleiman Al-Saeed đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam – Kuwait. 
Họp Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam - Kuwait
Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam-Kuwait

Tại buổi tham vấn, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua, duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như: Phong trào Không liên kết, Liên hợp quốc...; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục - đào tạo... tiếp tục được củng cố và tăng cường. 

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy tốt hiệu quả, thực chất các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Ủy ban Hỗn hợp giữa hai nước và Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao để tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. 

Hai bên nhấn mạnh thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư, ODA, thúc đẩy hợp tác lao động... thông qua các biện pháp như tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và cơ hội hợp tác thương mại, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc và kết nối đối tác, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, thiết lập các đầu mối liên hệ, kênh thông tin giữa các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng, ký kết Thỏa thuận hợp tác lao động... 
Họp Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam - Kuwait
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam (bên trái) đón Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Ali Suleiman Al-Saeed tới dự buổi Tham vấn.

Bên cạnh đầu tư của Kuwait trong Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị đầu tư lên tới 9 tỷ USD, Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư Kuwait mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp, khai khoáng, sản xuất điện, xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, thủy sản theo tiêu chuẩn Halal tại Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo... 

Trong khuôn khổ tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên đã trao đổi một số quan điểm về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm như vấn đề an ninh và phát triển ở Đông Nam Á, triển vọng giải quyết một số “điểm nóng” tại Trung Đông, hợp tác ASEAN – Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)... Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, đặc biệt là tranh chấp về lãnh thổ, hai bên nhất trí cần phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Kuwait diễn ra trong bầu không khí cởi mở, tin cậy và đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Kuwait./. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Họp Tham vấn chính trị lần thứ III Việt Nam - Kuwait
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO