Hương Long - Hương Khê: Nỗ lực về đích nông thôn mới

Tăng Giang| 23/05/2018 08:04

Với quyết tâm cán đích nông thôn mới trong năm 2018, ngay từ đầu năm, xã Hương Long, huyện Hương Khê đã huy động tất cả mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện địa phương đang nỗ lực triển khai các kế hoạch và đã có sự khởi sắc rõ ràng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo NTM, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực như: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, BQLXD NTM, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên về việc xây dựng các tiêu chí cũng như khung kế hoạch trình cấp trên, làm cơ sở xây dựng các tiêu chí chưa đạt đảm bảo đạt chuẩn, các tiêu chí đã đạt đảm bảo đạt bền vững và các nội dung liên quan về tiêu chí mình phụ trách. Đến nay xã đã hoàn thiện việc xây dựng khung kế hoạch của 10/10 tiêu chí chưa đạt đăng ký hoàn thành trong năm 2018, và đã được các phòng, nghành thẩm định, phê duyệt.
Hương Long - Hương Khê: Nỗ lực về đích nông thôn mới
Chủ tịch UBND xã Hương Long - Trần Quốc Việt

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ và chính quyền xã Hương Long đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nhằm khắc phục những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn.

Với mục tiêu đề ra, cán đích trong năm 2018, ban chỉ đạo XDNTM xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã. Chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nghành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, chất lượng văn hóa đời sống của người dân. Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo xu hướng Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn. Phấn đấu đến cuối 2018 tổng sản lượng lương thực đạt 2012 tấn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phấn đấu tăng tổng đàn trâu bò lên 1.400 con, lợn 1500 con, gia cầm 35000 – 40.000 con, hươu 300 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Thành lập mới 1 – 2 doanh nghiệp, 1 – 2 HTX, 2 – 3 tổ hợp tác. Vận động nhân dân xây dựng mới hai mô hình lớn, ba mô hình vừa và 20 mô hình nhỏ. Tỷ lệ liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực với các công ty, doanh nghiệp đạt từ 20% trở lên. Xây dựng thành công 12 vườn mẫu, 1 khu dân cư kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên.

Giữ vững 10 tiêu chí đã đạt, xây dựng đạt chuẩn thêm 10 tiêu chí: Giao thông, trường học, CSVCVH, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu hoàn thành để về đích nông thôn mới trong năm 2018.

Như vậy, với mục tiêu và kế hoạch đề ra và đang triển khai thực hiện của xã Hương Long tin chắc sẽ cán đích theo đúng lộ trình. Bộ mặt NTM sẽ thay đổi, đời sống của người dân sẽ khởi sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hương Long - Hương Khê: Nỗ lực về đích nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO