Huyện Thường Tín đổi mới

Thanh Hương| 10/08/2018 16:30

Là huyện ngoại thành ở phía Nam Thành phố Hà Nội, sau 10 năm sáp nhập vào Thủ đô, huyện Thường Tín đã có những bước chuyển biến tích cực trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề được duy trì phát triển. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Huyện Thường Tín đổi mới
Huyện Thường Tín nhìn từ trên cao

Về sản xuất nông nghiệp, huyện Thường Tín đã cơ cấu lại các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy các lợi thế của địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học, đặc biệt là công nghệ sinh học. Đảm bảo an ninh lương thực, tạo nên các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, chất lượng cao. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn huyện 6.538ha trong đó đất trồng lúa: 5.265ha, đất trồng cây hàng năm: 916ha, đất nuôi trồng thủy sản: 1.167ha. Sau 10 năm, nền sản xuất nông nghiệp của huyện có những bước phát triển đáng kể theo hướng hiện đại hóa. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng gấp 2 lần, tăng từ 204,945 tỷ đồng năm 2008 lên 414,609 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27,7 triệu đồng năm 2008 lên 32,8 triệu đồng người/ năm (năm 2017). Nhiều mô hình cây con cho giá trị kinh tế cao từ 250 triệu đồng/ ha lên 350 triệu đồng/ ha. 

Lĩnh vực công nghiệp, trong giai đoạn 2008 đến năm 2018: Huyện Thường Tín có 126 làng cổ, đều có nghề truyền thống, tiêu biểu là các nghề: tiện gỗ ở Nhị Khê, bánh dày ở Quán Gánh, xã Nhị Khê; sơn mài ở Duyên Thái; thêu ở Quất Động; điêu khắc ở xã Hiền Giang; xương sừng Thụy Ứng, xã Hòa Bình; mộc cao cấp ở Vạn Điểm; cây cảnh ở Vân Tảo… đã góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, đời sống người lao động từng bước được nâng cao, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,04%. Định hướng phát triển huyện Thường Tín: Xây dựng 3 Khu công nghiệp với tổng diện tích 603,88ha (KCN Bắc Thường Tín, KCN Phụng Hiệp, KCN thuộc đô thị vệ tinh Phú Xuyên); xây dựng và hoàn chỉnh 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 255,50ha; ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp (nông nghiệp công nghệ cao), chế biến nông sản công nghệ hiện đại; phát triển công nghiệp dệt may, da giầy, cơ khí chế tạo, điện tử tin học…, hỗ trợ công nghiệp làng nghề tại địa phương.

Năm 2015 toàn huyện có 44 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50%. Đến hết tháng 12/2017, toàn huyện có 57 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 64,77%. Dự kiến năm 2018, huyện xây dựng 5 trường chuẩn quốc gia trên địa bàn. Từ năm 2008 đến nay về y tế xã, thị trấn luôn được nâng cao về chất lượng chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới 2011 – 2020. Chỉ tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 huyện đều đạt 100% kế hoạch thành phố giao. 

Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện đã quán triệt nghiêm túc, tập trung chỉ đạo tích cực, quyết liệt các chương trình của Thành ủy, huyện ủy về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, huyện Thường Tín đã có 19 xã/ 28 xã bằng 67,8%  đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả, huyện Thường Tín phấn đấu năm 2020 đạt chuẩn Nông thôn mới. Từ năm  2013 – 2016, thực hiện đề án số 02/ĐA-UBND ngày 10/10/2013 của UBND huyện Thường Tín về việc áp dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ toàn huyện đã kiên cố được 116,98km đường giao thông nông thôn mới đạt chuẩn Nông thôn mới; 21,5km đường trục chính nội đồng và 22,52km rãnh thoát nước trong khu dân cư với tổng kinh phí 143,14 tỷ đồng. Năm 2017, đã đầu tư hỗ trợ 15,403 tỷ đồng triển khai thi công các tuyến đường được huyện phê duyệt. 

Cùng với phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, huyện Thường Tín thường xuyên quan tâm thực hiện tốt, đời sống văn hóa tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa. Phấn đấu 100% các xã có sân vận động; 100% thôn có nhà văn hóa và 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Cuộc vận động “Xây dựng dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng và có hiệu quả. Chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa từng bước được nâng cao; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy giá trị, đặc biệt làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị của các lễ hội truyền thống trên địa bàn…

Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 85,02% hộ đạt gia đình văn hóa; có 96/169 làng, khu dân cư, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; có 118/169 nhà văn hóa làng xây mới, cải tạo và hoàn thành và đưa vào sử dụng . Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, nếu như năm 2008 trên địa bàn huyện có 2.564 hộ nghèo chiếm 5,1%, đến  năm 2017 toàn huyện giảm xuống còn 1,04%.

Kết quả sau 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, trên địa bàn huyện Thường Tín đã có sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Huyện Thường Tín đổi mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO