Kết quả nổi bật của Công an Thành phố trong năm 2020

Đặng Sơn Dương| 28/11/2020 09:19

Thông tin tại buổi giao ban báo chí chiều ngày 24/11 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết: trong những tháng qua, Công an Thành phố Hà Nội đã thực hiện công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hội nghị quốc tế… diễn ra trên địa bàn thành phố (1.220 sự kiện); đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đồng Tâm (Mỹ Đức), không để các thế lực thù địch có cơ hội kích động, chống phá, bạo loạn…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thành phố Hà Nội cũng phối hợp với các lực lượng chức năng thưc hiện tốt công tác giải tỏa cưỡng chế, vận động tuyên truyền... Tình hình tội phạm được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 730 vụ); điều tra, khám phá 2.958 vụ, 6.903 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 188 vụ, bắt 365 đối tượng rất nghiêm trọng; tổ chức tiếp nhận 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, xác minh giải quyết tương đương tỷ lệ 90,23% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra…

Đặc biệt, thời gian vừa qua Công an Thành phố Hà Nội đã tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Bộ Công an các giải pháp phù hợp thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu được giao từ đầu năm, đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Nhờ những cố gắng vượt bậc, Công an Thành phố Hà Nội đã được các đơn vị trong cụm thi đua bình bầu đạt Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Kết quả nổi bật của Công an Thành phố trong năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO