Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

Mạnh Dũng| 03/10/2020 17:08

Cùng hoà chung không khí cả nước đang rộn ràng chào đón lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020), hôm nay (ngày 03/10/2020) tại Hà Nội, diễn ra giải cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020.

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

Ông Vũ Mạnh Hùng chủ tịch CLB. Chu Văn An nhận lẵng hoa chúc mừng của CLB. Trung tâm y tế Nam Định

Giải cầu lông được Câu lạc bộ Chu Văn An tổ chức nhân dịp sinh nhật câu lạc bộ tròn 05 tuổi. Được thành lập từ năm 2016 cùng với sự đam mê cháy bỏng cầu lông của các thành viên, đến nay, câu lạc bộ đã đi thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau như tại Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, TP Hạ Long và đạt được thành tích đáng khích lệ. 

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

Tập thể CLB Chu Văn An chụp ảnh lưu niệm với CLB. Trung tâm y tế Nam Định 

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu có ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Cầu lông Chu Văn An, ông Nguyễn Văn Mạnh – Đội trưởng Đội Cầu lông Chu Văn An, PGS TS Hoàng Cao Sạ - Đại diện Bộ y tế, ông Nguyễn Văn Thìn – TP Hành chính Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, ông Lê Văn Tâm – TP Hành chính Bệnh viện Da liễu Nam Định và ông Nguyễn Văn Giáp – Chủ tịch Hệ thống Nha khoa Tâm Đức TP Bắc Ninh cùng toàn thể thành viên cũng như cổ động viên của 3 đội tham dự giải lần này. Đó là các đội: CLB Trung tâm Khai thác Thuỷ nông Thái Bình, CLB TTYT Thành phố Nam Định và CLB Suối Hoa Kinh Bắc TP Bắc Ninh. Giải cầu lông được tổ chức tại trường THCS Chu Văn An – huyện Thanh Trì – Hà Nội.

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

PGS. Tiến Sĩ Hoàng Cao Sạ đến dự buổi lễ

Đồng hành cùng với giải đấu lần này còn có đại diện của các doanh nghiệp như ông Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Công ty Than đá Việt Nam, cũng là nhà tài trợ vàng cho giải đấu; ông Nguyễn Cao Giáp – Giám đốc CTCP GHT Việt Nam; ông Nguyễn Viết Tú – Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng và Thiết kế T&T và ông Vũ Khánh Tùng – Đại diện Bộ tư lệnh 86.

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

Nguyễn Văn Mạnh – Giám đốc Công ty Than đá Việt Nam nhà tài trợ chính cho giải đấu.
Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
Nguyễn Viết Tú – Giám đốc CTCP Tư vấn Xây dựng và Thiết kế T&T

Đây cũng là dịp để các vận động viên tham gia thi đấu có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm đồng thời phát huy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao; nâng cao thể chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Câu lạc bộ cũng chọn địa điểm tổ chức giải lần này tại Hà Nội để các thành viên cũng như các cổ động viên được hoà cùng niềm vui chung của Thủ Đô yêu dấu khi Hà Nội đang diễn ra một loạt các hoạt động, sự kiện ý nghĩa chào mừng lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô, để mọi người cùng luôn nhớ về đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, giữ vững lòng yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Qua giải đấu này, BTC cũng đã tạo nên sự gắn kết mới giữa các thành viên của tất cả các đội tham dự, để giải đấu sẽ luôn là biểu tượng của sự đoàn kết vững mạnh. 

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại giải cầu lông Chu Văn An:
Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
  Các vận động viên đến dự giải

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

Các thành viên CLB. Trung tâm khuyến nông chụp ảnh lưu niệm với đội chủ nhà

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
Trận đấu gay cấn ngay sau lễ khai mạc

Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Điện Biên Phủ - nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật
    Sáng 19/4, tại Điện Biên, Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Điện Biên Phủ - thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024
    Sáng 19/4, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Giải Cầu lông Chu Văn An mở rộng 2020 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2020)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO