Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019

Vietnamplus| 04/03/2019 08:54

Tối 2-3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2019 đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019
Tiết mục biểu diễn chào mừng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Đây là lần thứ 6 liên tiếp, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Áo dài nhằm tôn vinh áo dài truyền thống dân tộc; đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài, kết nối mọi người và quảng bá điểm đến du lịch TP Hồ Chí Minh hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ, Lễ hội Áo dài là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch mang nhiều ý nghĩa của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Trải qua chặng đường 5 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Áo dài đã trở thành sự kiện thường niên, khẳng định thương hiệu là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lễ hội Áo dài năm nay tiếp tục truyền tải đến mọi người thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” thông qua các chuỗi hoạt động mang tính tương tác cao như các cuộc thi: Duyên dáng Áo dài, Ảnh đẹp Áo dài online, các chương trình diễu hành, chương trình truyền cảm hứng về áo dài… Qua đó, ông Lê Thanh Liêm hy vọng, các hoạt động sẽ mang lại cho công chúng và du khách những trải nghiệm ấn tượng và đầy cảm xúc về nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đến với bạn bè thế giới.
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019
Tiết mục biểu diễn chào mừng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Trong đêm khai mạc, khán giả trong và ngoài nước mãn nhãn chiêm ngưỡng hàng trăm tà áo dài thướt tha thông qua 15 bộ sưu tập áo dài đến từ các nhà thiết kế áo dài hàng đầu, như bộ sưu tập áo dài “Dáng son” của nhà thiết kế Thu Thủy, bộ sưu tập áo dài “Sen thuần khiết” của nhà thiết kế Liên Hương, bộ sưu tập áo dài “Thành phố tôi yêu - Thành phố xanh” của nhà thiết kế Việt Hùng, dưới sự trình diễn của hàng trăm văn nghệ sĩ nổi tiếng tại thành phố… Bên cạnh đó, khán giả còn được ngắm nhìn bộ sưu tập áo dài do nhà thiết kế Park (đến từ Hàn Quốc) thực hiện. Qua đó, thể hiện góc nhìn thú vị của giới trẻ nước ngoài với chiếc áo truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 được diễn ra liên tục đến ngày 17-3 tới, tại nhiều địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố như: Phố đi bộ Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện thành phố, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và các trường học, doanh nghiệp… với hơn 15 chương trình giao lưu, kết nối và tương tác với công chúng, xoay quanh chủ đề về tà áo dài Việt Nam.
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019
Người mẫu trình diễn áo dài trong đêm khai mạc. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Tham dự các chương trình này còn có Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018, đồng hành với lễ hội trong vai trò đại diện hình ảnh. Cùng với Hoa hậu H’Hen Niê trong dịp này, Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng rất tích cực của các nhân vật nổi tiếng, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực về áo dài truyền thống dân tộc và gắn kết cộng đồng, xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6-2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO