Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II

theo toquoc.vn | 06/07/2017 09:52

Tối 5/7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotu và Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự.
Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II - ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, nói về mối quan hệ đoàn kết, mẫu mực, thủy chung hiếm có, đậm nghĩa nặng tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"; Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản đã nhiều lần khẳng định: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông".

Trong chuyến thăm chính thức gần đây nhất trên nước bạn Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Trong thế giới phát triển đầy biến động và phức tạp hiện nay, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với cả hai nước; chúng ta trước sau như một, quyết tâm làm hết sức mình để làm cho mối quan hệ thiêng liêng này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II - ảnh 2Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La trao cờ lưu niệm cho các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 là một hoạt động mở đầu chuỗi các sự kiện chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017 có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và sinh động. Đây cũng là dịp để đồng bào và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển VHTTDL và di sản văn hóa các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II - ảnh 3Tiết mục mở màn của Chương trình nghệ thuật "Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" mang tên "Bài ca hữu nghị Việt Lào".


Các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội do các già làng, trưởng bản và nhân dân các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào thể hiện có sức lan tỏa mạnh mẽ, là sự hội tụ, tỏa sáng về nét đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tại lễ khai mạc Ngày hội, các đại biểu đại diện cho hai nước Việt Nam - Lào cùng đông đảo nhân dân tỉnh Sơn La đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào" mang tên "Bài ca hữu nghị Việt Lào".

Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II - ảnh 4
Khai mạc Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II - ảnh 5Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật có 3 chương chính, trong đó Chương 1 mang chủ đề "Nghĩa tình son sắt thủy chung" có ý nghĩa ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào trong toàn bộ tiến trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Chương 2 với chủ đề "Thắm tình biên giới Việt - Lào" nhằm giới thiệu về mảnh đất và con người, những di sản, tiềm năng VHTTDL các tỉnh vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Chương cuối cùng có chủ đề Việt - Lào chung bước tương lai với ý nghĩa thể hiện niềm tin vào tình hữu nghị Việt Nam - Lào luôn bền chặt. Việt Nam và Lào luôn nắm chặt tay nhau, cùng chung bước xây dựng và phát triển hai đất nước ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Khai mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO