"Khaitrương Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng"

Thái Triệu Luân | 21/10/2019 22:30

Ngày 20/10/2019, Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng chính thức khai trương với quy mô 211 phòng. Đây là khách sạn thứ 34 của hệ thống Vinpearl trên toàn quốc, và là khách sạn thứ 2 của Vinpearl tại Hải Phòng theo mô hình 5 sao quốc tế sau Vinpearl Hotel Imperia.

Tọa lạc trong khuôn viên Vinhomes Imperia (Đường Hà Nội, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng là khách sạn nội đô 5 sao đẳng cấp quốc tế, sở hữu kiến trúc tân cổ điển hiện đại. Khách sạn mang đến diện mạo thanh lịch và sang trọng ngay tại vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố, dễ dàng kết nối đến các trục đường huyết mạch.

Nằm tiếp giáp bên 2 hai dòng sông Cấm và Thượng Lý, khách sạn mang hơi thở trữ tình và hoài niệm của tòa nhà phong cách Pháp trên đất Cảng, giao hòa với vẻ đẹp thời đại năng động và ấn tượng của Hải Phòng. Trong tiếng Tây Ban Nha, “rivera” nghĩa là “ven sông”, Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng vì thế cũng được mệnh danh là “nơi dòng thời đại chảy qua lòng phố”.

Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng – nơi dòng thời đại chảy qua lòng phố

09 tầng khách sạn được thiết kế với 211 phòng nghỉ tiện nghi hiện đại và sang trọng. Tất cả phòng nghỉ Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt và hiện đại, gắn kết với nhịp sống sôi động tại khu đô thị mới của thành phố hoa phượng đỏ.

Với đa tiện ích 5 sao đẳng cấp, khách sạn sở hữu nhà hàng sang trọng phục vụ ẩm thực Việt tinh hoa và ẩm thực quốc tế đặc sắc, khu hồ bơi, câu lạc bộ sức khỏe, Vincharm Spa và đặc biệt là hệ thống phòng họp tối tân. Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng là lựa chọn hoàn hảo để lưu trú, nghỉ ngơi, hội họp và công vụ.

Phòng nghỉ tiện nghi, sang trọng của khách sạn mang đến tầm nhìn khoáng đạt, năng động

Hệ thống nhà hàng Bạch Đằng và quầy bar The Bridge tại Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng được bố trí tại tầng 1 là nơi mang đến những trải nghiệm ấn tượng với sảnh tiệc tinh tế; phục vụ thực đơn Á – Âu – Việt cùng các món đặc sản địa phương được chế biến bởi các đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu. Bể bơi bốn mùa ngoài trời, dịch vụ Vincharm Spa, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, phòng gym do thương hiệu quốc tế quản lý… đều được tích hợp tại tầng 1 và 2 ngay bên trong khách sạn mang lại sự tiện nghi tuyệt đối cho du khách.

Description: F:\Google Drive\TVK\Vinpearl\MKT\Collaterals\Photos\VINPEARL PHOTOS _TA\VINPEARL HOTELS & RESORTS\VINPEARL RESORTS & HOTELS\HAI PHONG\Vinpearl Hotel Rivera Hai Phong\Web Resolution\3.Restaurant - Bar\Bạch Đằng Restaurant\VPHRHP Bạch Đằng.jpg

Nhà hàng Bạch Đằng với 215 chỗ ngồi, phục vụ buffet sáng và set menu bữa trưa, tối

Bên cạnh đó, với khả năng kết nối hoàn hảo với hệ thống vui chơi - giải trí - văn hóa - thể thao - mua sắm của các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng sẽ mang đến cho du khách một kỳ nghỉ đẳng cấp và đáng nhớ.

Khách sạn sở hữu 02 bể bơi ngoài trời tọa lạc ngay tại tầng 1

Trung tâm thương mại Vincom Plaza nằm liền kề có tổng diện tích lên đến gần 20.000m2. Tại đây quy tụ đầy đủ các thương hiệu thời trang, phụ kiện hàng đầu dành cho tín đồ mua sắm. Vincom Plaza còn là tâm điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ và du khách khi mang tới trải nghiệm trò chơi thực tế ảo VR, cụm rạp chiếu phim quốc tế CGV và khu vui chơi PowerBowl 388 rộng 1.000m2. Thực khách đến đây sẽ được thưởng thức các tên tuổi ẩm thực trong nước và quốc tế được yêu thích, phục vụ khách hàng mọi lứa tuổi.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza liền kề Khách sạn

Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng đi vào hoạt động đã nâng công suất phòng của toàn hệ thống lên gần 17.200 phòng, góp phần duy trì vị thế và đẳng cấp hàng đầu của thương hiệu Vinpearl.

Hiện nay, Hải Phòng là thành phố duy nhất trên cả nước hội tụ gần như đầy đủ toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn Vingroup, bao gồm Vinhomes, Vinpearl Golf, Vinschool, Vinmec, Vincom, VinMart... và đặc biệt là Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải. Tất cả các dự án của Vingroup đều đóng góp rất tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố Cảng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người dân địa phương./.

Nhân sự kiện khai trương, với khách lẻ đặt phòng từ 2/9 đến 30/11/2019 và lưu trú từ 20/10 đến 30/12/2019, Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng dành tặng chuỗi ưu đãi đặc biệt: nghỉ 3 phòng trả tiền 2 phòng hoặc nghỉ 3 đêm trả tiền 2 đêm; giảm giá 30% dịch vụ spa, 20% dịch vụ ẩm thực (không áp dụng cho ngày lễ tết 20/10, 24 & 25/12/2019); miễn phí giặt là 3 món đồ/ ngày (không cộng dồn cho các ngày không sử dụng).

- Với khách địa phương: Gói phòng 2,500,000 VNĐ/ phòng Deluxe dành cho gia đình gồm 2 người lớn & 1 trẻ nhỏ dưới 12 tuổi bao gồm ăn sáng buffet, ăn trưa hoặc tối theo set-menu cùng ưu đãi 30% Spa, 20% ẩm thực, không áp dụng ngày lễ tết như trên; voucher giảm 30% khi mua thẻ gym, spa.

- Với khách đoàn đặt chỗ từ 15 phòng: Giảm 20% giá trị hợp đồng; tặng thêm 01 phòng lưu trú & 01 phòng họp, gói âm thanh cơ bản và màn hình led phòng ballroom; miễn phí đồ uống cho tiệc Gala cùng ưu đãi 30% spa, 20% ẩm thực.

- Liên hệ đặt chỗ: 1900 636 699 hoặc 038 274 6789

- Tham khảo: https://www.vinpearl.com/offers/tung-bung-khai-truong-vinpearl-rivera-hai-phong-voi-vo-van-uu-dai-hap-dan )

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
"Khaitrương Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO