Khẳng định hơn nữa vai trò là "đại diện" của người lao động

Võ Lâm/Ảnh: Viết Thành/HNM| 24/04/2018 11:48

Sáng 24-4, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc. Theo chương trình, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa mới sẽ ra mắt đại hội. Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Khẳng định hơn nữa vai trò là
Các đại biểu dự Đại hội.

Tới dự đại hội, đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Lợi, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại biểu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng. 

Đặc biệt, 549 đại biểu chính thức đại diện cho công đoàn, viên chức, lao động thành phố dự đại hội.
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XV khẳng định, với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2018-2023). 

Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XV; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan tới tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động.

Khẳng định hơn nữa vai trò là
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố.

Mở đầu, Đoàn đại biểu công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đã đến chào mừng Đại hội bày tỏ sự tin tưởng đối với thành công của Đại hội và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động khoá mới trong bối cảnh thế giới vừa có những thách thức, nhưng cũng không ít cơ hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2013-2018. Báo cáo đã làm rõ kết quả hoạt động công đoàn 5 năm qua thể hiện trên 10 lĩnh vực. 

Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động tham gia với cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đóng góp ý kiến vào quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn… 

Các cấp Công đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Bình quân hàng năm đã có 60,44% doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể. 

Nhiều bản thỏa ước lao động tập thể đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động về: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo việc làm...

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc sắp xếp lại lao động, giải quyết chế độ cho hàng nghìn lao động dôi dư theo đúng quy định. 

Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai hướng dẫn lập, thẩm định cho vay 405 dự án, đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý Quỹ quốc gia và Quỹ Trợ vốn; đã giải ngân 96,423 tỷ đồng cho 4.015 lượt hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động vay, góp phần tăng thu nhập từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng/lao động. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức giới thiệu việc làm cho trên 10.000 lao động tại các doanh nghiệp.

Khẳng định hơn nữa vai trò là
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tặng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn TP Hà Nội.

5 năm qua, hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện được đẩy mạnh trong công nhân, viên chức, lao động. Từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 300 “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 8,6 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, công đoàn các cấp đã trợ cấp 84.614 lượt công nhân, viên chức, lao động; tổ chức 2.781 chuyến xe ô tô miễn phí đưa 124.730 lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, tổ chức “Tết Sum vầy”, thăm và tặng quà các cháu bị bệnh hiểm nghèo… với số tiền hơn 100 tỷ đồng...
Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn bằng những phong trào cụ thể, như “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi”, “Chiến sĩ thi đua”, “Công nhân giỏi Thủ đô”. Công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô đã có hàng vạn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Nhà nước, cho xã hội hàng trăm tỷ đồng. Từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn công nhân, người lao động trở thành những tấm gương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của thành phố và đất nước.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ 10 hạn chế, khuyết điểm, 10 nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm từ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến cũng đã trình bày Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với những kết quả nổi bật trong 5 năm qua và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; việc tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ hiệu quả của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đối với Liên đoàn Lao động thành phố trong những năm qua. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi ý 5 vấn đề đề nghị Đại hội tập trung trao đổi. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố cần đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, bao gồm cả lợi ích chính trị, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần; phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi...

Khẳng định hơn nữa vai trò là
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khẳng định hơn nữa vai trò là "đại diện" của người lao động

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận định, trong những năm qua, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 4-4-2008 của Thành ủy (khóa XIV) về việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, các tổ chức công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn Thủ đô đã ra sức thi đua, đẩy mạnh các hoạt động toàn diện trên các lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào việc vận động công nhân, người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đánh giá cao ý chí phấn đấu của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, vấn đề việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn. Sự vững vàng và quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách của toàn thể đội ngũ những người lao động Thủ đô là tấm gương sáng, tiêu biểu cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng. Sự nỗ lực phấn đấu đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý cho Liên đoàn Lao động thành phố tại Đại hội ngày hôm nay”.

Lưu ý bối cảnh tình hình đất nước và thế giới thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Đại hội quan tâm, thực hiện.

Một là, tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng các tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động của Thủ đô mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm nòng cốt trong xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước. Trước yêu cầu đó, các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định hơn nữa vai trò là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần...

Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, người lao động để sẵn sàng tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tri thức mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra những sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao cho Thủ đô và đất nước.

Coi trọng việc tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để người lao động phát huy quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực. Từng cấp công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Chủ động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Khẳng định hơn nữa vai trò là
Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI ra mắt Đại hội.

Hai là, tiếp tục chủ động đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu hơn, tránh dàn trải, hướng về cơ sở. Nội dung các phong trào cần tập trung vào các vấn đề thiết thực, như việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, gắn các phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Trước mắt, các tổ chức công đoàn cần tổ chức tốt các phong trào thi đua tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tích cực hưởng ứng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Ba là, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở cần đổi mới phương thức hoạt động; chú trọng việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin, trình độ ngoại ngữ, hiểu biết về quản lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thương thảo với chủ doanh nghiệp của cán bộ công đoàn…
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tái trúng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Trong ngày làm việc thứ nhất (23-4), Đại hội Công đoàn thành phố đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 58 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa mới gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến được bầu lại giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng bầu 5 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí.

Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa mới.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến hứa sẽ đoàn kết nhất trí, sớm cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra thành chương trình công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ; ra sức học tập các thế hệ đi trước, tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội; xây dựng tổ chức công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Khẳng định hơn nữa vai trò là "đại diện" của người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO