Khánh thành Đài Kỷ niệm Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Bài và ảnh: Mai Sương| 25/04/2019 20:18

Sáng 25/4, tại Học viện An ninh Nhân dân diễn ra Lễ khánh thành Đài kỷ niệm Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) và họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).

Về tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phan Văn Lai – Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Đào Trọng Hùng, Phó Trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam (Nguyên Cục trưởng Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an); Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân;...
Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Lãnh đạo Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân và lãnh đạo Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tiến hành kéo băng khánh thành Đài kỷ niệm

Sự kiện này nhằm lưu giữ lâu dài giá trị lịch sử và tôn vinh, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời việc làm ý nghĩa này nhằm tuyên truyền, gìn giữ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân cho thế hệ mai sau.

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Đại biểu tham dự lễ khánh thành Đài kỷ niệm

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thiếu tướng Phan Văn Lai – Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Trưởng ban liên lạc đọc diễn văn khánh thành

Thiếu tướng Phan Văn Lai – Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Trưởng ban liên lạc, phát biểu: “Từ nay, tại Quảng trường Học viện An ninh Nhân dân có thêm một biểu tượng về sự kiện lịch sử anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và các giá trị truyền thống của cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng. Đài kỷ niệm được xây dựng trên Quảng trường Học viện là tấm lòng tri ân công lao cống hiến, là nghĩa cử “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” đối với hơn 8.000 cán bộ Công an ở cơ quan Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành miền Bắc tập trung huấn luyện bồi dưỡng tại Trường Công an Trung ương (C500 - nay là Học viện An ninh Nhân dân) rồi từ đó được nhà trường tổ chức tiễn đưa lên đường vào Nam; xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Trong đó 909 đồng chí đã vĩnh viễn đi xa không trở về, đã thanh thản hiến dâng thân mình cho Tổ quốc.”

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Lãnh đạo Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân, lãnh đạo Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tiến hành kéo băng khánh thành đài kỷ niệm và chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau khi kết thúc buổi lễ khánh thành Đài kỷ niệm, Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước có buổi họp mặt nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi họp mặt truyền thống của Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm nay được tổ chức tại địa danh lịch sử “Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng tại Trường Công an Trung ương” (C500, nay là Học viện An ninh Nhân dân) - nơi đã từng có hàng vạn cán bộ Công an học tập, rèn luyện chuẩn bị lên đường vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu.

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam cùng các sinh viên, học viên Học viện An ninh nhân dân

Thiếu tướng Phan Văn Lai cho biết: Nhìn lại năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức nhưng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,... Một tương lai tốt đẹp đang tỏa sáng trên khắp cả nước ta. Một đất nước bình yên, một xã hội ổn định và đang có bước chuyển mình tích cực, sôi động, khởi sắc, đã đem lại niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp mặt

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã giành được thắng lợi to lớn như lời cổ vũ của Bác Hồ kính yêu trước lúc đi xa: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Chúng ta không thể không kể đến những đóng góp to lớn và những chiến công vẻ vang của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. Các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã không ngại hiểm nguy, chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Tổ quốc. Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ những cán bộ lực lượng Công an chi viện đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; biết ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các thế hệ Công an lão thành đã đóng góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái ảnh) tặng quà Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thiếu tướng Phan Văn Lai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban liên lạc

Lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng đã tổ chức mừng thọ các hội viên

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng đã tổ chức mừng thọ các hội viên; đồng thời giao lưu văn nghệ và ôn lại những kỷ niệm hào hùng một thời đã qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Đài Kỷ niệm Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO