Khánh thành nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sơn Dương| 09/01/2021 11:08

Sáng 9/1, công trình nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được khánh thành, đưa vào sử dụng; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, vượt tiến độ 2 tháng và giúp phát huy tối đa hiệu quả của đường vành đai 3, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, giảm thiểu ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chính thức khánh thành dự án kết nối đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND T.p Hà Nội Chu Ngọc Anh  cắt băng  khánh thành dự án nút giao đường vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh VGP: Quang Hiếu

Dự lễ khánh thành và gắn biển có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội...

Chính thức khánh thành dự án kết nối đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sau 12 tháng thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, công tác thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo đảm chất lượng, mỹ quan. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Ban quản lý dự án, công trình có Tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 6/1/2020, dài gần 1,5 km, chiều rộng mặt đường từ 33-51 m. Đến ngày hôm nay công trình đã vượt tiến độ 2 tháng, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đồng thời cũng thực hiện giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch đã giao.

Dự án được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra, vào nút giao được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường Cổ Linh, góp phần giảm thiểu ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Chính thức khánh thành dự án kết nối đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Đồng chí Chu Ngọc Anh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND T.p Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm của TP. Hà Nội.Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm và các sở, ngành có liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác nhằm tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Sau 12 tháng thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do vừa thi công, vừa phải bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt, quá trình thi công trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương..., quá trình thi công công trình luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn; đến nay, đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố bàn giao các hạng mục: Hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, cầu, đường giao thông... cho các đơn vị quản lý và thực hiện duy tu, duy trì bảo đảm an toàn giao thông; tổ chức nghiệm thu, thanh toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hạng mục cầu và đường để tổ chức giao thông. Sở Xây dựng tiếp nhận toàn bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước để duy tu, duy trì theo quy định; chủ trì cùng các sở, ngành tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bàn giao phần đất lưu không trong khu vực nút giao để trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm tiếp nhận quản lý, duy tu, duy trì vỉa hè và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Khánh thành nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao bằng công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đã trao bằng công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.

Nhân dịp này, Hà Nội tổ chức khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy-giai đoạn 2. Công trình có thiết kế với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1, gồm 4 làn xe lưu thông, có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng.

Về quy mô đầu tư, hoàn thiện toàn bộ mặt cắt (với một cây cầu nữa), hình dáng giống như cây cầu giai đoạn 1 (tim cầu giai đoạn 2 nằm song song và cách tim cầu giai đoạn 1 về phía hạ lưu sông Hồng 21,25m).

Cầu được thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Điểm đầu dự án giao với đường Trần Quang Khải-Nguyễn Khoái-Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao với đường Long Biên-Thạch Bàn thuộc quận Long Biên. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.504m.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chợ tranh Đông Hồ xưa được tái hiện tại Bắc Ninh
    Tranh Đông Hồ, tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, một dòng tranh dân gian Việt Nam có xuất xứ từ làng Đông Hồ (khu Tú Khê, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Tranh Đông Hồ thường được phát hành vào dịp Tết nguyên đán, còn gọi là tranh Tết.
  • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
    Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
  • Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô đi thực tế sáng tác tại Thái Bình
    Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Thái Bình. Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô do NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Trưởng đoàn.
  • Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu không được tăng giá vé xe khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
    Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2024.
  • Công thức “vàng” cho bữa ăn nhẹ dinh dưỡng, tiện lợi từ sữa tươi và yến mạch
    “Tầm 4h chiều là lúc cơ thể thèm ăn nhất sau khi đã sử dụng hết năng lượng từ bữa trưa và trải qua mấy tiếng làm việc căng thẳng nhất trong ngày. Những lúc “yếu lòng” này thường được vượt qua suôn sẻ nếu có sẵn ít trái cây, hũ sữa chua hay thanh yến mạch. Riêng tôi thường mang sẵn trong túi một hộp sữa tươi bổ sung ngũ cốc TH true MILK LIGHT MEAL”.
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO