Khi Chí Phèo thể hiện tình yêu thời @

Mực tím| 26/02/2009 14:45

Có nhiửu cách thể hiện tình yêu là m đối phương cảm động, nhưng có nhiửu teen lại chọn cách thể hiện hổng giống ai... để rồi bị mất điểm trầm trọng trong mắt ấy!

Yêu em anh khắc tên hai đứa

Có lẽ câu chuyện của anh chà ng Q và  cô nà ng L (trường PT) thật sự dở khóc dở cười nhất. Vốn có hoa tay chút chút nên anh chà ng Q thường hay khác chữ lên những gì mà  anh chà ng bắt gặp được, từ cục tẩy, bút chì cho đến thước kẻ. Yêu L quá, nhưng chẳng biết thể hiện tình cảm thế nà o, anh chà ng Q nhà  mình bèn khắc tên hai đứa lên hai trái tim to tướng trên bà n. Một lần giám thị kiểm tra, thế là  anh chà ng Q bị tóm gọn với tội phá họai của công, không chỉ vậy Q còn khiến L bị liên lụy.

Báo hại anh chà ng Q nhà  mình phải năn nỉ gần cả tuần cô nà ng L mới hết giận. Hiện nay tình trạng khắc tên hai đứa lên bà n chẳng còn gì là  lạ trong đời sống học trò, hà nh động nà y vừa khiến bà n ghế bị tra tấn vô tội vạ, vừa biến mặt bà n thà nh nơi biểu lộ cảm xúc tùy tiện của teen nhà  mình. Chưa kể những teen còn cố tình vẽ trái tim lên tường, và  cổng nhà  vệ sinh để...thể hiện cảm xúc. Chẳng hiểu tình yêu kiểu gì, nhưng nếu phe kia thấy tên mình nằm to tướng trong WC chắc hẳn sẽ ngượng chín cả mặt.

Ảnh minh họa.

Hét vang rằng anh yêu em!

Không phải lời bà i hát mà  là  cách thể hiện tình yêu vô cùng chuối của những teen thiếu suy nghĩ. Trong giử sinh họat lớp tại trường MD, trong lúc mọi người đang thao thao bất tuyệt với chủ đử của mình bà n luận, thì đến lượt anh chà ng N được mời lên, chẳng hiểu suy nghĩ thế nà o mà  N dám cầm mic nói lên chuyện tình cảm của mình giữa bà n dân thiên hạ. Mọi người cảm thấy không được tôn trọng. Kiểu thể hiện tình yêu của N chắc chắn cần phải xét lại. Khác với N là  trường hợp của anh chà ng B(quận 6). B thường đi chơi chung với nhóm của mình và o các dịp cuối tuần, nhưng từ khi B có người yêu, B xuất hiện những triệu chứng bất thường.

Аang đi ngoà i đường bỗng dưng B la to:Yêu bà  xã quá đi! khiến bạn bè đôi lúc phải giật mình, thậm chí đang chạy xe, lắm lúc B hét như điên:Anh yêu em bà  xã!. Chỉ tội cho bạn bè của B phải nhiửu phen xấu hổ với anh chà ng nà y. Riêng những người xung quanh chẳng biết chuyện cứ nghĩ B bị tâm thần. Những mà n biểu hiện tình yêu kiểu Chí Phèo xuất hiện ngà y cà ng nhiửu, và  nhan nhản khắp nơi khiến mọi người có cái nhìn thiếu thiện cảm vử tình yêu tuổi teen.

Không nên quá lố!

Dẫu biết rằng tình yêu không thể nà o diễn tả hết bằng lời, nhưng teen nhà  mình cũng đừng vì thế mà  biến thà nh Chí Phèo trong mắt mọi người! Cô bạn L(trường TH) cho biết: "Mình gặp nhiửu trường hợp thế nà y rồi! Ngay tại trường mình đây, một anh chà ng lớp 11 cứ thích gây sự chú ý, đi đâu cũng kè kè mang theo hình người yêu như muốn thể hiện mình yêu nà ng lắm lắm! Thậm chí trong lúc nói chuyện với bạn bè anh chà ng nà y cũng mang chuyện người yêu ra nói. Ban đầu thì bạn bè thông cảm vì nghĩ rằng anh chà ng nà y cũng thương người yêu mình thật, nhưng rồi sau đó nhận ra anh bạn nà y khá Chí Phèo nên mọi người bắt đầu lảng đi chỗ khác mỗi khi có chà ng xuất hiện!.

Những kiểu biểu lộ tình cảm kiể Chí Phèo không những khiến bạn trở nên lố bịch với những người xung quanh, mà  còn vô tình là m người ấy khó chịu vì bị liên lụy nữa đấy! Hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi hà nh động bạn nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Khi Chí Phèo thể hiện tình yêu thời @
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO