Không để lãng phí đất do dự án “treo”

Nguyễn Lê/HNM| 31/12/2018 09:26

TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận thu hồi 180 dự án chậm triển khai nhằm siết lại công tác quản lý nhà đất trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đây là động thái rất hợp lòng dân, đồng thời là hồi chuông cảnh báo các nhà đầu tư không đủ năng lực nhưng cố tình “ôm” dự án chờ thời cơ.

Không để lãng phí đất do dự án “treo”

Ông Nguyễn Văn Hoàng (quận 11) - hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu phức hợp Đầm Sen - cho biết, gia đình ông và nhiều hộ dân khác đã chịu cảnh sống trong những căn nhà xập xệ, xuống cấp nhưng không được phép sửa chữa hay xây mới bởi nằm trong dự án “treo” hơn 35 năm. Theo ông Hoàng, TP Hồ Chí Minh thu hồi dự án trên khiến người dân phấn khởi. 

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý điều chỉnh, hủy bỏ và thu hồi quyết định các dự án cần thu hồi đất do không triển khai thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện với 180 dự án trên địa bàn có tổng diện tích gần 1.100ha. 

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm giai đoạn 2015-2018, trên địa bàn thành phố có 2.822 dự án, trong đó có 180 dự án chậm triển khai, gần 600 dự án đã thực hiện xong, số còn lại đang thực hiện. 

Theo ông Thắng, những dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất 3 năm mà hiện nằm “bất động” thì phải thu hồi để đấu giá tìm nhà đầu tư khác có năng lực hoặc điều chỉnh quy hoạch, công năng phục vụ cộng đồng.

Trong số các dự án bị thu hồi có nhiều dự án nằm ở vị trí đắc địa được gọi là “đất vàng” như: Trung tâm thương mại - mua sắm và cao ốc văn phòng số 164, Đồng Khởi (quận 1); Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (quận 1);... 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, các dự án trên không triển khai được chủ yếu do các nguyên nhân: Chưa tìm được nhà đầu tư; không có khả năng thực hiện do thiếu vốn, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; chủ đầu tư không có năng lực hoặc thiếu nguồn lực, vốn, kinh nghiệm triển khai…

Với góc nhìn của chuyên gia, Tiến sĩ kinh tế học đô thị và chính sách công Huỳnh Thế Du cho rằng, để tránh trường hợp những dự án mới tiếp tục bị “treo”, trước khi phê duyệt, cần tính toán các nguồn lực kinh tế cũng như phương thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực thẩm định, đánh giá dự án của cơ quan nhà nước, còn đối với chủ đầu tư phải ký quỹ theo tổng mức đầu tư dự án mới được chấp thuận đầu tư.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, thời gian tới thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực chủ đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án. Ngược lại, đối với các dự án chậm triển khai do thủ tục hành chính, các sở, ngành phải khẩn trương rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp. 

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc thu hồi dự án chậm triển khai, thành phố sẽ thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy các dự án lớn, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố như Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh), Dự án Công viên Sài Gòn Safari (huyện Củ Chi), Dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm... 

“Thành phố sẽ vận dụng tối đa cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội để tháo gỡ các dự án chưa triển khai nhưng không thể thu hồi trên địa bàn”, ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Không để lãng phí đất do dự án “treo”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO