Không trao giải Vàng thể loại chương trình Sân khấu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Mai Hoa/HNM| 17/12/2017 16:29

Tối 16-12, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 năm 2017 đã được tổ chức tại Thanh Hóa. Đáng chú ý, năm nay, Ban giám khảo thể loại Chương trình Sân khấu không được trao giải Vàng dù có 14 tác phẩm dự thi.

Buổi lễ có sự góp mặt của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Không trao giải Vàng thể loại chương trình Sân khấu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc


Ban tổ chức đã trao 27 giải Vàng, 50 giải Bạc, 133 Bằng khen cho các tác phẩm tiêu biểu ở 9 thể loại trong tổng số 491 tác phẩm dự thi. 

Danh sách 27 giải Vàng cụ thể như sau: Thể loại Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm: "Bản hòa tấu Cha và con" (Ban Sản xuất các chương trình giải trí, VTV) và "Linh thiêng Việt Nam" (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh). Thể loại Chương trình dành cho Thiếu nhi: "Sáng tạo 102" (Trung tâm Sản xuất các chương trình giáo dục, VTV), "Hoa nắng" (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh). Thể loại phim truyện: "Chiều ngang qua phố cũ" (Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình, VTV). 

Chương trình Chuyên đề khoa giáo: "Quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long" (Ban Khoa giáo, VTV), "Cuộc chiến đưa người chết vào quan tài" (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa), "Sống cùng thiên lôi" (Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An), "Giải quyết tình trạng nghiện ma túy của đồng bào dân tộc" (Truyền hình Công an nhân dân - ANTV). 

Phóng sự: "Dấu chân người ra đi" (Ban Sản xuất các chương trình giải trí, VTV); "Muối ngọt" (Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, VTV), "Xin hãy cho tôi sống" (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng), "Tiếng trống trời xoa dịu nỗi đau chiến tranh" (Truyền hình Công an nhân dân - ANTV), "Đời cát mặn" (Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); "Khoảng trống sau bão" (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên), "Sông mòn" (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa), "Sự thật bị vùi lấp" (Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An), "Người giữ thành... Hợp tác xã" (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam). 

Phim tài liệu: "Những người mẹ cuối cùng" (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị), "Ông già muối" (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận), "Tháng 7" (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), "Bước qua bóng tối" (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh). 

Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số: "Mẹ Việt Nam!" (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh), "Từ không đến có" (Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội), "Bài học từ Đăk Đrinh" (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi). Chương trình Ca múa nhạc: "Bản tình ca Hàm Rồng" (Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa), "Không giới hạn" (Ban Văn nghệ, VTV). 

Riêng thể loại Chương trình Sân khấu không trao giải Vàng. Chỉ có 3 tác phẩm được trao giải Bạc, gồm "Ác mộng cuộc đời" (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), "Đường chân trời" (Ban Văn nghệ, VTV), "Bức ngôn đồ Đại Việt" (Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh).
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Không trao giải Vàng thể loại chương trình Sân khấu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO