Khuyến học ở Yên Hòa - nét đẹp người Hà Nội

Hà My/NSHN| 14/06/2019 11:07

Với 16 dòng họ được công nhận là "Dòng họ hiếu học", những năm qua phong trào khuyến học ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy ngày càng được đẩy mạnh. Điểm sáng này cần được nhân rộng để ngày càng có thêm nhiều dòng họ, gia đình hiếu học, để những nét đẹp văn hóa người Hà Nội ngày càng lan tỏa.

Khuyến học ở Yên Hòa - nét đẹp người Hà Nội
Phát thưởng học sinh giỏi trong ngày giỗ tổ dòng họ


Những ngày tháng 6 này, ông Nguyễn Công Hòa và các thành viên hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Công (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) lại tất bật lập danh sách, chuẩn bị các phần quà và lên chương trình cho ngày hội khuyến học dòng họ. Đây là hoạt động thường niên của dòng họ Nguyễn Công nhằm tôn vinh và phát phần thưởng cho các con cháu có thành tích tốt sau một năm nỗ lực thi đua học tập. Các bậc cha chú của dòng họ Nguyễn Công rất vui vì năm học 2018 - 2019 vừa qua thành tích học tập của các con cháu trong dòng họ có bước tiến bộ rõ rệt với 76 cháu được trao danh hiệu học sinh giỏi.

Ông Nguyễn Công Hòa cho biết: “Không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt thông qua những phần thưởng xứng đáng vào cuối mỗi năm học, dòng họ Nguyễn Công còn tổ chức nhiều lễ trao thưởng cho các cháu gắn với các hoạt động của dòng họ. Đó là lễ trao thưởng cho các cháu đỗ đại học vào ngày giỗ tổ cuối tháng 8 âm lịch, trao thưởng cho các cháu đỗ trên đại học vào ngày chạp họ đầu tháng 12 âm lịch...”. Trong 5 lần hội họp, giỗ chạp thường niên của dòng họ Nguyễn Công, ngoài bàn việc của dòng tộc, các bậc cao niên không quên ôn lại truyền thống hiếu học của tổ tiên; nhắc nhở ông bà, bố mẹ nêu gương sáng để con cháu noi theo, đồng thời động viên mỗi gia đình xây dựng gia đình học tập, khuyến khích con cháu cố gắng học tập, lập nghiệp, đóng góp cho dòng tộc, quê hương và đất nước. Kiên trì, bền bỉ với công tác khuyến học, đến nay phong trào thi đua học tốt được lan rộng trong 110 hộ gia đình thuộc nhiều chi, nhành của dòng họ Nguyễn Công. Tính đến nay, dòng họ Nguyễn Công vinh dự có 4 tiến sĩ, hàng chục thạc sĩ, cử nhân đóng góp trong nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội...

Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được nhiều dòng họ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đặc biệt coi trọng. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Hòa, cho biết: “Hiện nay phường Yên Hòa có 16 chi hội dòng họ, tổng số 5.962 hội viên. Nổi bật trong đó là các dòng họ Nguyễn Như Uyên, Nguyễn Vân Sơn, họ Hoàng, họ Nguyễn Công, họ Kim... Các dòng họ đều có các hoạt động tự giác, tự túc cùng những chương trình, kế hoạch riêng nhằm phát huy khả năng học tập của con em trong gia đình, dòng họ mình”. 

Để khích lệ con cháu ra sức học tập, các dòng họ đã có nhiều sáng kiến độc đáo như dòng họ Nguyễn Như tổ chức ngày hội khuyến học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; dòng họ Nguyễn Vân tặng chữ cho con cháu được phong giáo sư, phó giáo sư, hoặc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, có bằng thạc sĩ... Đặc biệt, trong dịp tổ chức ngày hội khuyến học, mỗi dòng họ đều mời đại diện các họ khác trong phường tới dự để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua học tốt giữa các dòng họ hiếu học của phường. Phong trào khuyến học, khuyến tài vì thế ngày càng lan tỏa khắp các dòng họ trong phường. Những ngày hội khuyến học của các dòng họ thu hút đông đảo các con cháu tham gia, cùng hướng về tổ tiên, hướng về truyền thống hiếu học của cha ông, gia đình, dòng họ và địa phương. Các dòng họ đều dành nguồn quỹ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài với số tiền phát phần thưởng năm sau cao hơn năm trước. 

Phong trào khuyến học của các dòng họ là trụ cột thúc đẩy công tác khuyến học tại phường Yên Hòa. Không chỉ tuyên dương những học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ngày hội Khuyến học thường niên của phường Yên Hòa còn là dịp để tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm học tập, khuyến học với nhiều tham luận sôi nổi của đại diện các dòng họ, các gia đình hiếu học, các cá nhân học giỏi. 

Nhờ những hoạt động đa dạng, đến nay, phong trào khuyến học, khuyến tài của phường Yên Hòa ngày càng đi sâu vào từng gia đình, dòng họ, tổ dân phố. Cháu Nguyễn Công Mạnh Linh thuộc dòng họ Nguyễn Công cho biết: “Truyền thống hiếu học từ ngàn đời của quê hương và dòng họ là động lực để các con cháu trong dòng họ cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện, mở mang tri thức”. Cháu Nguyễn Trung Sơn, con cháu dòng họ Nguyễn Như cũng chia sẻ: “Nhiều lần được vinh danh trước dòng họ vì thành tích học tập tốt, cháu cảm thấy rất tự hào về dòng họ khoa bảng của mình. Cháu luôn tự nhắc nhở bản thân phải đặt ra những mục tiêu lớn hơn trong học tập và lập nghiệp để có những thành tựu tốt hơn nữa”.

Đất học Yên Hòa đã đóng góp cho đất nước và Thủ đô một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, tri thức trong nhiều lĩnh vực với 379 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 1.178 thạc sĩ và hàng nghìn cử nhân. Năm 2018 vừa qua, toàn phường có 10.218 lượt học sinh giỏi, trong đó có 33 học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế, 43 học sinh giỏi cấp thành phố được khen thưởng. Nhiều năm liền Yên Hòa là điểm sáng của ngành Giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy và Thủ đô. Không chỉ thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện công tác khuyến học còn là động lực để gắn kết dòng họ, xây dựng cộng đồng văn hóa trên địa bàn phường Yên Hòa. Đó cũng chính là nguồn mạch để vun đắp và phát huy nét đẹp “đất danh hương” Yên Hòa nói riêng và những nét đẹp văn hóa người Hà Nội nói chung tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phong trào dòng họ hiếu học là một nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Vun đắp truyền thống hiếu học của cha ông bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả là hết sức cần thiết. Và để phong trào ngày càng lan tỏa, cần hơn nữa sự chung tay của các cấp, các ngành cũng như sự nỗ lực của mọi người, mọi nhà, mọi dòng họ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Khuyến học ở Yên Hòa - nét đẹp người Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO