Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên

Nguyễn Mai/Ảnh:Bá Hoạt/HNM| 14/02/2019 18:11

Sáng 14-2, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” (Chương trình 02) kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên.

Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên
Phó Bí thư Trường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra sản xuất mạ khay.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Phó ban chỉ đạo Chương trình 02 Nguyễn Văn Sửu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến.

Đoàn đã thăm Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thắng; kiểm tra thực địa công tác cấy lúa xuân trên cánh đồng thôn Tạ Xá; thăm nhà văn hóa thôn An Mỹ (xã Đại Thắng)... Tại Nhà văn hóa thôn An Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng nhân dân thôn An Mỹ 1 bộ máy tính và một số sách...

Báo cáo với Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, đến nay, toàn huyện đã cấy được 1.500/7.206ha lúa xuân; phấn đấu hoàn thành cấy vụ xuân trong tháng 2-2019.

Toàn huyện đã chuyển đổi được 2.830ha lúa và rau màu sang các mô hình vườn - ao - chuồng, thủy sản, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, chăn nuôi xa khu dân cư đạt hiệu quả cao. Phú Xuyên có 4 sản phẩm đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, 3 sản phẩm đã đăng ký mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Để khuyến khích áp dụng cơ giới hóa, huyện hỗ trợ 80% tiền giá thể đối với các diện tích cấy máy, nâng diện tích cấy máy đạt 1.350ha. Ngoài ra, toàn huyện có 455 máy làm đất, 148 máy cấy, 2 máy gieo mạ khay tự động, 30 máy gặt đập liên hoàn giúp tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.
Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm nhà văn hóa thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên.

Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 20/26 xã đạt chuẩn. Năm 2019, huyện Phú Xuyên đăng ký 6 xã (Thụy Phú, Phượng Dực, Hoàng Long, Sơn Hà, Đại Xuyên, Tri Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã (Đại Thắng, Tri Trung) triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

Để đạt mục tiêu, huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, huyện Phú Xuyên kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 5-12-2018 của HĐND thành phố về một số chính sách phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cứng hóa bờ đê sông Nhuệ, sông Hồng và sông Duy Tiên; các dự án xử lý sạt lở trên địa bàn huyện; hỗ trợ huyện xây dựng trường chuẩn quốc gia; có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Làm việc tại huyện Phú Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Phú Xuyên ngay từ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành lấy nước phục vụ sản xuất; khâu làm đất đạt hơn 90% diện tích. "Thời tiết đang thuận lợi, thành phố chỉ đạo các địa phương phấn đấu cấy xong trước ngày 20-2 để tránh mạ già. Bên cạnh đó, huyện Phú Xuyên cần chú ý phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất. Về xây dựng nông thôn mới, Phú Xuyên đặt mục tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới để 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đây là nỗ lực rất lớn, thành phố sẽ đồng hành cùng huyện trong tháo gỡ khó khăn để đạt kết quả cao hơn" - đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của huyện Phú Xuyên trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào thành công của Chương trình 02 của Thành ủy. "Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại xã Đại Thắng, cán bộ, công chức người lao động đã bắt tay ngay vào làm việc với tinh thần nghiêm túc; bà con nông dân nô nức xuống đồng gieo cấy vụ xuân... Tôi lắng nghe ý kiến một số người dân của thôn An Mỹ (xã Đại Thắng - PV) rất hài lòng về chương trình xây dựng nông thôn mới" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những tồn tại của huyện trong thực hiện Chương trình 02 như: Sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn chưa nhiều; nông sản hầu như chưa được chế biến, bảo quản, chưa có tính cạnh tranh cao; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm; mức độ đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa còn thấp; vệ sinh môi trường tại một số nơi chưa bảo đảm, nhất là khu vực làng nghề; thu nhập của lao động nông thôn còn thấp...

Bên cạnh đó, nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới của huyện còn hạn chế; kinh phí xây dựng nông thôn mới chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước...

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Phú Xuyên cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn. Đây cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp, tăng cường liên kết trong sản xuất, tiếp tục đầu tư và phát huy hiệu quả cơ giới hóa, phòng, chống dịch bệnh...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn và dồn lực cho 6 xã về đích nông thôn mới năm 2019; tập trung đầu tư, tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị; phát triển làng nghề và các khu công nghiệp để nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh...

Đối với những kiến nghị của huyện Phú Xuyên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành tập trung giải quyết.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO