Kon Tum: Niềm vui ngày khai trường của học sinh Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng

Bài, ảnh: Cao Thanh Nhàn| 06/09/2018 09:40

Trong những ngày mùa thu cách mạng, hưởng ứng tinh thần lễ khai giảng - ngày hội khai trường của các em học sinh, sáng 5/9/2018 hòa chung với không khí vui tươi, háo hức của tất cả học sinh các cấp học trong cả nước, thầy và trò trường THCS - THSP Lý Tự Trọng cũng chính thức bước vào năm học mới 2018-2019 bằng lễ khai giảng được tổ chức long trọng và đầy ý nghĩa, trang nghiêm nhưng vẫn đầy ắp cảm xúc.

Ở miền Bắc, khi nàng thu thay áo mới, khoác lên mình tấm áo kiêu sa, kiều diễm của ngàn chiếc lá nhuốm vàng kết trong nắng nhạt, khi hương hoa sữa thoang thoảng quyện trong từng con gió mỏng manh xen vào từng hàng cây, ngõ phố khiến lòng người lâng lâng thì đó cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của thầy và trò. Còn ở vùng cao nguyên lộng gió, tuy ranh giới giữa mùa Hạ và mùa Thu ở đây cũng khó nhận diện bởi bây giờ Kon Tum đang vào mùa mưa. Dù không thấy lá vàng rơi, màu trời dẫu không xanh trong với sắc màu trầm tư thi vị… nhưng mùa tựu trường của học sinh trên thành phố cao nguyên thơ mộng này vẫn cứ rộn ràng, hân hoan trong mắt cười con trẻ.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ thu sang là các cô cậu học trò lại náo nức chờ đón ngày tựu trường để bắt đầu một năm học mới. Với các em học sinh Trường THCS – THSP Lý Tự Trọng thì ngày khai trường năm nay lại vô cùng ý nghĩa khi đây là lần khai giảng cuối cùng tại không gian này. Vì thế, niềm vui ngày hội ngộ của các em như đang lẫn xen một cảm xúc, một sự xúc động, bồi hồi khó tả. Xa xa, ngắm nhữngnhững ánh mắt lấp lánh, những nụ cười hân hoan xen lẫn một nỗi niềm của mỗi cô cậu học trò càng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn dưới ánh nắng vàng của mùa thu trên vùng cao nguyên lộng gió.


Đến dự với buổi Lễ trang trọng này, thầy và trò nhà trường vinh dự được đón tiếp các vị khách quý: Thầy Nguyễn Hóa – P.Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum ,về phía chính quyền địa phương có ông Lê Văn Khanh - Thành Ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng cùng Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường. Cùng với sự có mặt đầy đủ của hơn 100 cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 2000 học sinh trong toàn trường.


Chào mừng buổi lễ là phần trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động do chính các em học sinh cùng các thầy cô giáo trong trường dàn dựng và biểu diễn. Đó là những điệu múa nhẹ nhàng cùng giọng hát ngân vang mang âm hưởng vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng năm học mới.

Niềm vui ngày khai trường của học sinh Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng

Tiết mục văn nghệ sôi động của học sinh khối 8

Phần tiếp theo, ông Lê Văn Khanh- Thành Ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Tiếp nối chương trình là phần đọc diễn văn khai trường và đánh trống mở đầu năm học mới 20018 – 2019.

Niềm vui ngày khai trường của học sinh Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng

Thầy Trần Ngọc Lâm – Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới

Sau bài diễn văn khai giảng chất chứa tâm huyết, cùng những hy vọng một năm học mới khởi sắc và gặt hái nhiều thành công hơn của thầy hiệu trưởng gửi thầy và trò nhà trường là những âm vang rộn rã, quen thuộc của tiếng trống trường khai trường báo hiệu cho một năm học bắt đầu.

Niềm vui ngày khai trường của học sinh Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng

Thầy Trần Ngọc Lâm – Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai trường chính thức bắt đầu năm học mới

Tiếp theo là phần khen thưởng cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018

Cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc nhận thưởng

Nhằm khích lệ động viên tinh thần hiếu học của các em học sinh, cũng trong buổi lễ long trọng này, Nhà trường đã phát quà, trao 30 suất học bổng cho những em học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những phần thưởng xứng đáng để mỗi em học sinh có thể lấy đó làm động lực, phát huy hết khả năng của bản thân và phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học này.

Niềm vui của những học sinh được nhận học bỗng trước thềm năm học mới

Để thể hiện sự quý mến cũng như biết được tâm thế trong những ngày đầu đến trường, học sinh khối Sáu đã cử đại diện lên  phát biểu cảm nghĩ của mình khi được học tập và rèn luyện tại ngôi trường mới. Qua bài phát biểu ngắn gọn, chúng ta đã thấy rõ một niềm tin, một tâm thế vững vàng của các em chuẩn bị đón nhận một năm học mới đầy phấn khởi.

Khép lại buổi lễ khai giảng trang trọng và nhiều cảm xúc của thầy và trò trường Lý Tự Trọng là phần Hội dành cho khối Sáu với nhiều trò chơi dân gian thú vị, ý nghĩa. Nhìn những nét mặt hồn nhiên, tinh nghịch của các em học sinh khối Sáu lăn xả với các trò chơi hòa lẫn tiếng cười đùa, cổ vũ rộn ràng càng góp phần thêm cho không khí ngày Khai giảng thêm phần ý nghĩa.

Là mùa khai giảng cuối cùng tại không gian này nên mọi góc sân trường đều thấy các thầy cô giáo cùng các em học sinh tíu tít chụp ảnh lưu niệm. Khoảng trời, hàng cây, ven hành lang…đều được lưu lại những khoảnh khắc mãi khắc dấu nơi đây.

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu trong niềm hân hoan. Kính chúc quý thầy cô một năm học mới thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm tin, nhiệt huyết để cống hiến cho ngành. Chúc các emhọc sinh yêu quý của trường THCS – THSP Lý Tự luôn gặt hái được nhiều thành công. Vui chơi, học tốt để xứng đáng là những bông hoa ngát hương, góp thần điểm tô thêm cho khu vườn Lý Tự Trọng ngày càng thêm xanh. Tiện đây, xin mượn mấy vần thơ thay lời muốn nói:

"Đẹp nhất là đây tuổi học trò
Cuộc đời không bận chút âu lo
Tháng ngày bè bạn cùng sách vở
Dấu mộng ngày xanh thắm ước mơ"

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Kon Tum: Niềm vui ngày khai trường của học sinh Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO