Kỷ luật 21 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội có sai phạm

Nguyễn Hoàng (TTXVN/VIETNAM+)| 21/11/2018 16:41

Ngày 21-11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã có công văn trả lời báo chí về kết quả điều tra, xác minh và xử lý cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội liên quan đến phóng sự "Xem Cảnh sát giao thông Hà Nội 'làm luật' như ảo thuật" kèm theo một đoạn video clip phóng sự do báo chí phản ánh vào ngày 13-3.

Kỷ luật 21 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội có sai phạm
(Ảnh minh họa. Doãn Tấn/TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật giáng cấp bậc hàm, cảnh cáo, khiển trách, cắt thi đua, giải quyết nghỉ hưu... đối với 21 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông trực tiếp sai phạm và liên đới.

Công an thành phố kỷ luật giáng cấp bậc hàm và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với bốn đồng chí, yêu cầu bốn đồng chí trên viết cam kết phấn đấu sửa chữa, khắc phục sai phạm, khuyết điểm, nếu tiếp tục có sai phạm sẽ kỷ luật nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng Công an nhân dân; kỷ luật cảnh cáo và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với bốn đồng chí; kỷ luật khiển trách và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ một đồng chí; cắt thi đua năm 2018 (xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ) và điều động năm đồng chí đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Đối với chỉ huy các đội và Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông liên đới trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ để xảy ra sai phạm, cắt thi đua năm 2018 (xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ) đối với ba đồng chí chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 3, 5, 6; trường hợp tiếp tục để đơn vị, lĩnh vực phụ trách có cán bộ, chiến sỹ tiêu cực, vi phạm quy trình công tác sẽ xem xét xử lý kỷ luật và xem xét về công tác cán bộ.

Ngoài ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng giải quyết nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5; hạ một bậc thi đua đối với Trưởng phòng Cảnh sát giao thông và ba Phó Trưởng phòng.

Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh vụ việc. 

Ngay trong ngày 13 và 14-3, Công an thành phố Hà Nội quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với 14 cán bộ thuộc các tổ công tác liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sai phạm và 6 chỉ huy đội có liên quan (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, 5; Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát giao thông số 6 và 3 Phó Đội trưởng phụ trách các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, 5, 6) liên đới trách nhiệm trong công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, chiến sỹ để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Qua quá trình điều tra, “căn cứ kết quả điều tra, xác minh xác định các cảnh sát giao thông trong các tổ công tác do báo Tiền Phong phản ánh ngày 13-3 đã vi phạm quy trình công tác, một số cán bộ chiến sỹ có hành vi tiêu cực nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm", ngày 31-5, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan tổ chức cán bộ để báo cáo đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, việc xử lý cán bộ, chiến sỹ có sai phạm trên tinh thần hết sức khách quan, “vừa xây, vừa chống", sai đến đâu xử lý đến đấy, trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chạy theo dư luận, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ không nhận thức được sai phạm, khuyết điểm, báo cáo không trung thực nhưng cũng tạo điều kiện cho họ nhận thức được sai phạm có điều kiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu tiến bộ.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Kỷ luật 21 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội có sai phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO