Lần đầu tiên ứng dụng robot phẫu thuật thần kinh não tại Việt Nam

Thanh Tàu/HNM| 18/02/2019 14:55

Ngày 17-2, Bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật u não bằng robot thần kinh Modus V Synaptive dưới sự giám sát của Giáo sư Amin Kassam, Phó Chủ tịch Viện Phát triển thần kinh Aurora (Mỹ). Người được phẫu thuật là nữ bệnh nhân 67 tuổi (ở tỉnh Tây Ninh). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ robot trong phẫu thuật thần kinh não

Lần đầu tiên ứng dụng robot phẫu thuật thần kinh não tại Việt Nam
Robot giúp định vị chính xác tổn thương, mạch máu, thần kinh, hướng dẫn bác sĩ trong quá trình phẫu thuật.

Trước đó, nữ bệnh nhân này vào Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng đau đầu, khó nói, yếu tay và chân phải. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u nhỏ, định vị sâu khó tiếp cận ở bán cầu não trái. 

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật giải quyết khối u bằng robot thần kinh. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống định vị, robot thần kinh và Giáo sư Amin Kassam, ê kíp gồm 3 bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã phẫu thuật bóc tách lấy nguyên khối u trong não của người bệnh.

Robot thần kinh Modus V Synaptive do Mỹ sản xuất được Bệnh viện Nhân dân 115 mua về với giá 54 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên ứng dụng robot phẫu thuật thần kinh não tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO