Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng

Ngô Khiêm| 03/06/2019 14:54

“Việc làm của đồng chí tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn, tiêu biểu cho hình ảnh, phẩm chất và tinh thần phục vụ nhân dân của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, đó là lời động viên trích từ thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an tới đại úy Trần Anh Tuấn (cán bộ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) về những việc tốt mà anh đang làm để giúp đỡ những phận đời kém may mắn.

Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng
Trần Anh Tuấn (khi còn là Thượng úy) cùng các em nhỏ vùng cao
 Làm công an để giúp dân

Đại úy Trần Anh Tuấn sinh năm 1981, trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Từ bé anh đã phải chứng kiến bao mảnh đời khó khăn và cả những cảnh chướng tai gai mắt nơi bến xe, ga tàu. Do vậy, anh đã luôn ước ao được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân để có điều kiện được giúp đỡ mọi người.

Thế nhưng, năng khiếu âm nhạc bộc phát mạnh đã đưa đẩy anh đến với nó say đắm hơn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương anh làm đơn xin vào ngành và được phân công vào vị trí trợ lý chính trị phụ trách văn hóa văn nghệ tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 

Cách đây 3 năm, anh đã lên ý tưởng lập lớp học guitar miễn phí cho các em nhỏ khiếm thị ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Lớp học duy trì vào chiều thứ 6 hàng tuần. Nhờ có bàn tay dạy dỗ tận tình của anh mà đã có khoảng 20 em trưởng thành từ lớp học này. Gần đây, khi các em đã đàn và hát tốt, anh liền đưa các em học sinh của mình đến biểu diễn ở bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều), Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - nơi có nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư.

Buổi biểu diễn rất giản dị chỉ có tiếng đàn guitar du dương hòa cùng giọng hát truyền cảm và tình người ấm áp nơi khoảng trống ngoài hành lang bệnh viện. “Trong viện buồn lắm, tiếng đàn hát của Anh Tuấn đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho chúng tôi trong cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo”, một bệnh nhân đang điều trị ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương nói. 

Cùng với đó anh còn giúp vợ chồng anh chị khuyết tật Nhất, Thu cũng như các hội viên của Hợp tác xã Ánh sáng (Hội người mù quận Hà Đông) bán chổi. Do anh Nhất gặp khó khăn trong việc đi lại nên anh đã kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mua chổi ủng hộ một thời gian tại địa điểm cố định cho trước.

Những hôm anh Nhất ốm đau mà gia đình cần đóng tiền thuê nhà, học phí cho con, anh sẵn sàng trở thành người giao chổi miễn phí. Trước kia mỗi ngày anh Nhất chỉ bán được 3 - 4 chiếc nhưng giờ đây anh đã bán được 10 - 15 chiếc. Và, không những thế trong đợt nghỉ phép vừa qua, anh đã giúp Hợp tác xã tiêu thụ được khoảng 500 chiếc. Trong suốt một năm, anh đã giúp họ bán ra khoảng 2 ngàn chiếc chổi và nâng thu nhập bình quân của hội viên lên 30%.

“Lũy thừa” lòng tốt

Những việc làm của anh có sức lan tỏa mạnh đến bạn bè, cơ quan và cộng đồng. Ban giám hiệu Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã phát động phong trào Công an tích cực giúp dân làm nhiều việc tốt trong toàn trường. Trung úy Phạm Hồng Thái (Cán bộ phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Nam) cho biết “Khi thấy anh Tuấn bán chổi nên tôi cũng tham gia và bị cuốn vào sự say mê.

Trước khi có việc lên Hà Nội mình thường kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp xem ai có nhu cầu mua chổi rồi tập hợp lại để qua hợp tác xã lấy về và giao đến tận tay họ”.

Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng
Chị Hoàng Thị Hà (33 tuổi, quê Bắc Ninh) là người thường xuyên có những chuyến đi cứu rét, cứu đói ở khu vực vùng núi phía Bắc. May mắn qua truyền thông chị biết Anh Tuấn là người làm nhiều việc tốt và có thể gửi gắm niềm tin nên chị đã quyết định hợp tác để lập nhóm thiện nguyện “Vì cuộc sống bình yên”.

Trong đợt rét kỉ lục năm 2015, nhóm thiện nguyện đã tham gia ủng hộ, kêu gọi cộng đồng quyên góp được hơn 400 chiếc áo rét mới cùng 7 tấn quần áo, chăn ấm, lương thực, sách vở... và trực tiếp chuyển đến tận tay học sinh tại các trường thuộc xã Minh Tân (Vị Xuyên, Hà Giang). 

Qua mỗi chuyến đi nhóm càng thương các em nhỏ không có điều kiện để tiếp thu kiến thức nên ý định xây trường học ra đời. Năm 2016, họ đã vận động mọi người chung tay quyên góp số tiền khoảng 400 triệu đồng để xây dựng hai điểm trường: Lũng Lầu B thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Khau Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) và Sì Khà Lá thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Pà Vầy Sủ (Xín Mần, Hà Giang).

Ngoài ra, nhóm đã hỗ trợ kinh phí cho con em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xuống Hà Nội khám chữa bệnh. Hiện nay họ đang nhờ các chiến sĩ Công an khảo sát, tìm hiểu vùng khó khăn nhất ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên) để xây dựng một điểm trường vào ngày 20/11 tới. 

Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng
Trần Anh Tuấn (khi còn là Thượng úy) dạy đàn cho các em trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Trên cuộc đời này còn nhiều số phận kém may mắn đang cần được sẻ chia, giúp đỡ. Chàng trai có trái tim nhân hậu Trần Anh Tuấn đã biến lòng trắc ẩn thành hành động thiết thực, đồng thời gieo niềm tin cho xã hội về lòng tốt và sự tử tế. Anh và nhóm thiện nguyện của mình đang rong ruổi trên cuộc hành trình đem tấm lòng nhân ái đến mọi nơi. Chắc chắn trong cuộc hành trình ấy, Đại úy Trần Anh Tuấn luôn cần nhận được sự đồng cảm, chung tay và góp sức của cả cộng đồng. 
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5
    Tin từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.
  • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
    Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
  • Âm vang Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Âm vang Điện Biên của tác giả Vũ Nhang.
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO