Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

TTXVN| 14/11/2018 07:08

Tối 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại Nhà văn hóa xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao quà lưu niệm cho xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã Dũng Phong, xã đầu tiên của tỉnh Hòa Bình đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và những kết quả tích cực của khu dân cư xóm Đồng Mới. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới, toàn thể nhân dân đồng lòng xây dựng khu dân cư trong lành, bình yên và giàu đẹp. Cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đã trao quà lưu niệm cho xóm Đồng Mới, cùng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Đoàn công tác trung ương đã kiểm tra việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền" 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về “Năm Dân vận chính quyền” được triển khai sớm, nghiêm túc. Nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như: Kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; đời sống người dân tiếp tục phát triển… Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình đạt gần 30% kế hoạch, đứng thứ hai trong khu vực phía Bắc. Đặc biệt, 90/191 xã đạt tiêu chí về thu nhập; tỉnh không có điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội...

Trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, đội ngũ cán bộ của tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân.

* Sáng 13-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. 

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Phú Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Phó Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân khu 9 nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhất trí giao cho Phú Thọ xây dựng mẫu tượng đài Hùng Vương để thống nhất chung trong cả nước. Việc xây dựng tượng đài Hùng Vương sẽ được huy động bằng nguồn vốn xã hội hóa. Việc xây dựng tiêu chí, chỉnh sửa mẫu tượng đài sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhận...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Chiến thắng Điện Biên phủ được tái hiện qua tranh cổ động
    Ngày 17/4/2024, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
  • Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển
    Sáng 17/4, cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển cần được bảo tồn và phát huy, mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật...
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng
    Ngày 17/4 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững”.
  • Nuôi dưỡng tình yêu với sách cho thế hệ trẻ Thủ đô
    Ngày 17- 4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), quận Tây Hồ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc quận Tây Hồ năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO