Lãnh đạo TP. Hà Nội chúc mừng báo Người Hà Nội nhân dịp 21/6

Đăng Chung| 19/06/2018 16:04

Chiều nay 19/6/2018, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng báo Người Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2018).

Thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, đồng chí Trần Xuân Hà bày tỏ tình cảm gắn bó và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, tập thể báo Người Hà Nội nhân sự kiện trọng đại ý nghĩa này.
Lãnh đạo TP. Hà Nội chúc mừng báo Người Hà Nội nhân dịp 21/6
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả báo Người Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua (Ảnh: Đăng Chung).

Đồng chí Trần Xuân Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của báo Người Hà Nội trong việc kịp thời tuyên truyền về những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố Hà Nội đến với người dân, qua đó góp phần để Thành phố ngày càng phát triển.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Xuân Hà bày tỏ mong muốn báo Người Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân; nhất là những bài viết hay, sâu sắc phản ánh sinh động cuộc sống trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, đời sống văn hóa tinh thần người Hà Nội, giới văn nghệ sĩ Thủ đô để gắn kết với Thành phố, phản ánh các sự việc kịp thời, đóng góp thêm những ý kiến thiết thực nhằm giúp Thành phố phát huy các thế mạnh và giúp công tác chỉ đạo, quản lý điều hành có tính thực tiễn, hiệu quả.

Lãnh đạo TP. Hà Nội chúc mừng báo Người Hà Nội nhân dịp 21/6
Đồng chí Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (thứ 5 từ phải sang) thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội thăm, chúc mừng báo Người Hà Nội nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Đăng Chung).

“Vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã phát động 2 giải báo chí, đó là Giải báo chí về xây dựng Đảng của TP. Hà Nội và Giải báo chí về xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I-năm 2018, báo Người Hà Nội đẩy mạnh công tác thi đua sáng tác của tập thể, cán bộ phóng viên và đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trong việc viết, sáng tác, truyền bá tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cùng với đó là các bài viết tuyên truyền, thực hiện 2 quy tắc ứng xử của TP Hà Nội đã ban hành là Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng…” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Biên tập báo Người Hà Nội, Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.


Đồng chí Đào Xuân Hưng đã thông tin nhanh về những kết quả báo Người Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong thời gian tới, Báo tiếp tục tuyên truyền bám sát các hoạt động của Thành phố, các sự kiện diễn ra trên địa bàn để tuyên truyền, đồng thời cũng mong muốn lãnh đạo Thành phố tiếp tục động viên, hỗ trợ để báo Người Hà Nội có thêm điều kiện phát triển, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Lãnh đạo TP. Hà Nội chúc mừng báo Người Hà Nội nhân dịp 21/6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO