Lập chốt kiểm tra việc đeo khẩu trang tại các phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

NSHN| 24/10/2020 19:28

Ngày 22-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã thành lập 13 chốt kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng với khách ra - vào không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào các ngày cuối tuần.

Lập chốt kiểm tra việc đeo khẩu trang tại các phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm
Góc phố Đinh Lễ thuộc không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận ngày cuối tuần luôn thu hút đông du khách.

Tại các chốt, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đặt thông điệp 5K: “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế” và thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định đeo khẩu trang đối với khách ra - vào không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Quận cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện trên địa bàn phải bảo đảm đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm và các lực lượng chức năng cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các đơn vị nếu không bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm Đoàn Văn Việt cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành lập các đoàn kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi các đơn vị tổ chức sự kiện trên địa bàn và đặc biệt là tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Thời gian vừa qua, trước khi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao trên địa bàn và tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, nhiều đơn vị đã chủ động liên hệ, đề nghị quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động hướng dẫn phun khử khuẩn tại khu vực tổ chức sự kiện; thực hiện đo thân nhiệt, phát khẩu trang và sát khuẩn tay với các đại biểu tới dự.

Sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc thực hiện đeo khẩu trang trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, nhắc nhở, quản lý, thậm chí xử phạt nhằm mục đích làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, công tác cách ly đã được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, tụ tập đông người khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

"Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là nơi thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan nên chúng tôi đã khuyến cáo các đơn vị tổ chức sự kiện nên khoanh vùng, lập cửa ra - vào tại các sự kiện để kiểm soát việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay; qua đó có thể kiểm soát, nhắc nhở người dân tham gia chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh", Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm nói.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lập chốt kiểm tra việc đeo khẩu trang tại các phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO