Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ không còn tranh cướp lễ vật

Đăng Chung| 17/01/2018 08:08

Chia sẻ thông tin về lễ hội Đền Sóc năm 2018 tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 16/1, ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, lễ hội Đền Sóc năm nay sẽ có nhiều cải tiến để đảm bảo không còn những tranh cướp phản cảm như các năm trước.

Lễ hội Đền Sóc năm 2018 hứa hẹn không còn tranh cướp lễ vật
Ông Lê Hữu Mạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội thông tin về lễ hội Đền Sóc (Ảnh: Đăng Chung).

Cụ thể, ông Mạnh cho biết, Ban tổ chức Lễ hội Đền Sóc năm 2018 đã bàn với các thôn, làng để thực hiện những cải tiến như sẽ làm lễ sớm, bắt đầu dâng hương từ 6h45 để 7h có thể chính thức khai hội. Ban tổ chức cũng dự định đổi mới quy trình rước lễ vật vào đền Thượng.

Theo đó, năm nay Lễ hội vẫn tổ chức đầy đủ các nghi thức lễ hội nhưng sẽ thay đổi cách thức và trình tự của các nghi lễ. Theo đó Lễ hội năm nay sẽ không còn đoàn rước lễ vật từ đền Thượng xuống đến Hạ được tổ chức như các năm trước để tránh hiện tượng cướp lễ vật hoa tre gây phản cảm. Ngoài ra, Ban tổ chức chỉ đạo các thôn làng chuẩn bị chu đáo lễ phẩm, lễ vật, chọn lực lượng tham gia đoàn rước, đảm bảo an toàn cho đoàn rước nhưng không dùng gậy gốc làm hung khí bảo vệ đoàn rước. Ban tổ chức cũng tăng cường tuyên truyền trước và trong lễ hội để người dân thay đổi nhận thức, không đến lễ hội với mục đích tranh cướp lễ vật.

Ông Mạnh cho hay, vì có nhiều cải tiến nhằm hạn chế những phản cảm xảy ra trong lễ hội nên Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ không cần huy động quá nhiều lực lượng an ninh bảo vệ lễ hội như các năm trước. Việc tổ chức trông giữ xe năm nay cũng được Ban tổ chức lễ hội bố trí những bãi đỗ xe rộng rãi hơn ở cách xa địa điểm tổ chức lễ hội hơn các năm trước. Các hoạt động dịch vụ tại lễ hội cũng được chỉ đạo quản lý chặt chẽ.


Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21-23/2/2018 (tức ngày 6-8 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại Khu Du lịch – Di tích đền Sóc Sơn.

Lễ hội Đền Sóc năm 2018 hứa hẹn không còn tranh cướp lễ vật

Ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thông tin về kế hoạch quản lý và tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018 (Ảnh: Đăng Chung).

Cũng tại hội nghị giao ban báo chí, ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng báo cáo về kế hoạch quản lý và tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2018 và NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin về các hoạt động trực quan trong dịp Tết Nguyên đán 2018, các hoạt động quản lý lễ hội dịp đầu xuân và năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm 2017 đã thu hút được gần 1,5 triệu lượt du khách tham quan. Với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, Ban tổ chức Lễ hội – Du lịch Chùa Hương năm nay kỳ vọng sẽ thu hút được lượng khách lớn hơn.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Đền Sóc năm 2018 sẽ không còn tranh cướp lễ vật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO