(NHN) Lớp chật, nắng nóng cộng với việc thường xuyên bị mất điện khiến cho các lò luyện thi đại học cấp tốc trở nên bức bối, ngột ngạt. Nhiửu sĩ tử đã thà nh tử sĩ ngay trong những ngà y ôn luyện đầu tiên. Có em bị ngất xỉu ngay tại lò luyện.
Lò luyện thi thà nh lò bánh mì
Tại Hà Nội, các lò luyện truyửn thống thuộc các khu vực như: Bách khoa, Đại học Sư phạm 1, Đại học Ngoại ngữ, khu vực 336 Nguyễn Trãi... đã bắt đầu đử lửa từ đầu tuần.
Năm nay, lượng sĩ tử đổ vử Hà Nội ôn thi không rầm rộ như những năm trước, nhưng không vì thế mà là m giảm đi sức nóng của các lò luyện. Thi thoảng tại các lò luyện vẫn có cảnh học sinh và người nhà chen chúc xếp hà ng để mua phiếu luyện thi. Chị Thủy, phụ trách lò luyện số 17 tại 336 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân “ Hà Nội) cho biết: Mỗi ngà y trung tâm tiếp nhận từ 30 đến 40 học sinh, chủ yếu theo học các khối C và D1. Tính tới thời điểm nà y các lớp cũng đã gần như kín chỗ.
Theo quan sát của Phóng viên Người Hà Nội, diện tích mỗi phòng học tại lò luyện nà y chỉ và o khoảng 45m2. Phòng học được kê ghế khá chật chội và được bố trí với một chiếc quạt trần. Sức chứa của các phòng học nà y chỉ và o khoảng hơn 20 học sinh nhưng hầu như lúc nà o số lượng học sinh cũng được nhồi nhét cao hơn rất nhiửu. Các lò luyện tại khu vực Bách Khoa, Đại học Ngoại ngữ... tình trạng cũng tương tự.
Nắng nóng, nhiửu sĩ tử tìm đến các quán nước để giải khát
Trò chuyện với Phóng viên, một sĩ tử có tên Hải, luyện thi tại khu vực Tạ Quang Bửu, gần Đại học Bách khoa Hà Nội phải thốt lên: Mấy hôm vừa rồi nếu nhiệt độ ngoà i trời là 38 độ thì trong lò luyện phải lên tới hơn 40 độ. Có lúc nóng đến ngột ngạt, đầu óc choáng váng chỉ mong cho nhanh hết giử.
Hải kể, lớp không quá chật nhưng vẫn phải ngồi từ 3 “ 4 người một bà n. Khổ nhất là những lúc mất điện, ngồi trong lớp mà mồ hôi vã ra như tắm. Ngay cả thầy giáo cũng không chịu được đà nh phải cho cả lớp nghỉ giải lao để ra ngoà i giải nhiệt.
Sĩ tử nà y tếu táo: Giử thì em đã biết tại sao người ta lại gọi là lò luyện thi, thực sự em thấy nó nóng chẳng khác gì cái lò bánh mì.
Mặc dù mỗi buổi học chỉ bằng thời gian của một trận bóng đá (90 phút), nhưng không sĩ tử nà o có thể ngồi yên trong lớp trong suốt thời gian đó. Tại khu vực lò luyện 336 Nguyễn Trãi, phía sau trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, các quán nước giải khát luôn đông nghịt bóng dáng của các sĩ tử. Một bạn gái cho biết, do lớp học nóng quá không chịu được nên cả nhóm rủ nhau trốn ra đây uống nước mía giải nhiệt.
Theo lời kể của nhóm nà y thì hôm thứ 2 vừa rồi có một nữ sinh vừa ra khửi phòng đã bị ngất xỉu vì quá nóng. Trước đó nữ sinh nà y đã cố gắng chịu trận trong phòng học suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay thì hà nh trang đến lớp của các sĩ tử ngoà i sách vở, bút mực còn có thêm chiếc quạt tay là vật bất ly thân, một sĩ tử cho hay.
Lò luyện mất khách vì... quá nóng
Mới học được hai buổi, bạn Nguyễn Tiến nhà ở Thanh Xuân (Hà Nội) đã phải nghỉ ôn tại lò luyện vừa mới đăng ký mất gần 1 triệu đồng tại trung tâm trên đường Tạ Quang Bửu. Nguyên nhân chính, theo Tiến là do lớp học quá nóng và ngột ngạt.
Có lẽ phải chử cho đợt nóng nà y qua đi em mới dám quay trở lại lò luyện. Còn tạm thời em sẽ ôn thi tại nhà , nếu cứ ôn thi tại lò như hai hôm trước có lẽ em phát ốm mất, Tiến chia sẻ.
Nhiửu trung tâm luyện thi cấp tốc tại khu vực Bách Khoa, Đại học Sư phạm 1, lượng học sinh tới đăng ký học những ngà y qua vẫn khá vắng vẻ.
Các lò luyện tại 336 Nguyễn Trãi năm nay vắng khách lạ thường
Chủ một lò luyện trên đường Tạ Quang Bửu (Phường Bách khoa) ngồi than phiửn: có lẽ do thời tiết nóng quá nên lượng học sinh đến đăng ký ôn thi sụt giảm hẳn so với năm ngoái. Như mọi năm, bằng tầm nà y muốn đăng ký còn phải xếp hà ng chử. Vậy mà , suốt 3 ngà y hôm nay ngồi chử mửi mắt mới chỉ mở được có 2 lớp.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Thu Huyửn, một sĩ tử tại Quảng Ninh cho biết: Những năm trước em xem ti vi thấy các lò luyện trên Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải, mà chất lượng học thì chẳng biết thế nà o nên năm nay em quyết định ôn thi tại gia, tội gì mà mò mẫm lên tận đó vừa nóng nực lại phải đi ở trọ cho khổ.
Cùng suy nghĩ nà y, nhiửu bậc phụ huynh cũng khuyến khích con em tự ôn thi tại nhà vì họ cho rằng kiến thức phải được vun đắp trong cả 12 năm học chứ đâu thể trông cậy và o gần một tháng luyện thi cấp tốc. Việc khuyến khích con em học tại nhà cũng là để gia đình có điửu kiện chăm sóc tốt hơn, một phụ huynh nói.
Hơn nữa, hiện nay các kênh ôn thi đại học cũng khá phong phú với nhiửu hình thức để cho các sĩ tử lựa chọn. Trong đó, hình thức ôn thi trực tuyến đang được các sĩ tử tỉnh lẻ khá ưa chuộng với các địa chỉ như: hocmai.vn, onthi.com...