Lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn: Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân

Dạ Khánh/HNM| 14/01/2019 07:32

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn cho biết, sáng 13-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã về địa phương làm việc, trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân các xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ tại trụ sở UBND huyện.

Lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn: Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân
Một góc của bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Ngọc Tân.

Chiều cùng ngày, một buổi đối thoại tương tự với người dân xã Nam Sơn cũng diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Đông Hạ. Chủ trì và tham gia đối thoại có các lãnh đạo huyện Sóc Sơn gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành của huyện, xã Nam Sơn. 

Tại các buổi đối thoại, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành chức năng và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn lắng nghe và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân… 

Ghi nhận ý kiến của người dân cho thấy, thời gian qua, TP Hà Nội đã quan tâm đến đời sống người dân, cũng như có chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng môi trường từ khu xử lý chất thải rắn song chưa đáp ứng so với mong muốn của một số người; công tác hỗ trợ, đền bù còn chậm…

Trong công văn hỏa tốc số 194/UBND-GPMB gửi huyện Sóc Sơn và các sở, ngành liên quan ngày 13-1, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn phải tiến hành triển khai cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15-2. Trước 30-3 tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ từ Quý II- 2019. UBND thành phố sẽ lập Tổ công tác liên ngành phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.
Lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn: Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân
Lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn: Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân
Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, từ tối 10-1, tại 2 con đường dẫn vào Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, hàng trăm người dân các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) đã dựng lều lán, chặn đường không cho xe chở rác vào bãi, đồng thời yêu cầu được đối thoại với chính quyền.

Sự việc đã khiến rác thải tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ, chất đống tại các điểm tập kết rác tạm thời trên các tuyến phố, khu dân cư.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, bãi rác Nam Sơn là nơi tiếp nhận, xử lý rác chính của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội với công suất trên 4.000 tấn mỗi ngày. Khi bãi rác bị phong tỏa, mấy ngày qua, tại các quận địa bàn do URENCO phụ trách, đơn vị đã điều chuyển tạm thời rác đến các bãi tập kết tại Nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), Trạm trung chuyển rác thải Lâm Du (quận Long Biên) nên cơ bản không xảy ra ùn ứ rác.

Tuy nhiên, tại địa bàn một số quận, huyện ngoại thành, do không có địa điểm tập kết tạm rác thải nên đã xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ, chất đống lớn. Một số nơi, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm cũng như mỹ quan đô thị, đơn vị trúng thầu hợp đồng vệ sinh môi trường địa bàn đã huy động xe thu gom, phủ bạt tại các điểm tập kết rác.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lối vào bãi rác Nam Sơn bị chặn: Đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO