Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (PA83) CATP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đăng Chung| 09/05/2018 22:49

Chiều 9/5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2018).

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Văn nghệ chào mừng (Ảnh: Đăng Chung).

Dự lễ kỷ niệm có GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Khanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Thiếu tướng Vương Xuân Đồng, Phó Chánh Thanh tra, Bộ Công an; Đại tá Hoàng Đình Triều - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Cục A87, A83 Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo các phòng PA83 các tỉnh như: Nghệ An, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị…

Về phía Thành phố Hà Nội có các đồng chí, Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành Hà Nội, các thế hệ các cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị Nội bộ Công an TP Hà Nội qua các thời kỳ.

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội (Ảnh: Đăng Chung).

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Đăng Chung).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nêu rõ: Để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, thi hành Sắc lệnh số 141 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-5-1958 Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định thành lập lực lượng Bảo vệ nội bộ, theo đó ngành công an triển khai thành lập lực lượng Bảo vệ cơ quan, từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Công an Thủ đô. Đây là tiền thân của lực lượng An ninh chính trị nội bộ ngày nay. Từ đó, ngày 10-5 hằng năm đã được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ.

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội ôn lại truyền thống tốt đẹp của lực lượng an ninh chính trị nội bộ (Ảnh: Đăng Chung).

Trải qua 7 lần biến động về mặt tổ chức để phù hợp với yêu cầu thực tiễn Cách mạng, từ một lực lượng non trẻ, đến nay đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nhiều mặt, hơn 96% cán bộ có trình độ đại học, 8% cán bộ có trình độ trên đại học, 35% cán bộ có 2, 3 bằng đại học, 12% có trình độ cao cấp lý luận chính trị, nhiều đồng chí đã sử dụng thông thạo ngoại ngữ và tin học để phục vụ công tác. Dù ở vị trí công tác nào, lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ an ninh chính trị nội bộ luôn khẳng định bản lĩnh cách mạng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thời cơ, nguy cơ, thách thức, nắm vững đường lối quan điểm của Đảng trong việc kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, trong đó phát triển kinh tế xã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc, ổn định chính trị; củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tổ chức nắm tình hình, dự báo, đề xuất các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững An ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng.

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Công an TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân Phòng An ninh chính trị nội bộ có thành tích xuất sắc được trao thưởng (Ảnh: Đăng Chung).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, coi đây là chủ trương định hướng quan trọng của Thành ủy, UBND về công tác bảo vệ an ninh chính trị trong tình hình mới, góp phần bảo vệ Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội, thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật Nhà nước... Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; tăng cường giao lưu, tiếp xúc văn nghệ sỹ trí thức; xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ có bản lĩnh, say mê, tâm huyết, yêu nghề...

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội; Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 đồng chí nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ. Cũng nhân dịp này lãnh đạo Tổng Cục an ninh và Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trao nhiều phần thưởng cao quý của Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân Phòng An ninh chính trị nội bộ có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (PA83) CATP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO