Messi bị cấm thi đấu 3 tháng vì vạ miện

Viết Tuệ/news.zing| 03/08/2019 07:48

Sau khi đánh giá lại trường hợp của Lionel Messi, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) quyết định treo giò tiền đạo Argentina 3 tháng và phạt 50.000 USD,

Theo Goal, CONMEBOL đã ra án phạt cuối cùng cho Lionel Messi vì những phát ngôn không đúng mực sau trận tranh hạng ba giữa tuyển Argentina và Chile. Theo đó, siêu sao 32 tuổi bị treo giò 3 tháng trong màu áo đội tuyển (có hiệu lực từ hôm nay). Số tiền Messi phải nộp phạt là 50.000 USD.

Như vậy, Messi sẽ lỡ các trận giao hữu của tuyển Argentina từ đây cho tới tháng 11. Cụ thể là trận gặp Chile (5/9), Mexio (10/9) và Đức (10/10). Trước đó, CONMEBOL chỉ treo giò Messi 2 tháng và phạt tiền 1.500 USD. Những người đứng đầu của CONMEBOL đã ngồi lại để thảo luận và ra án phạt mới cho Messi.

Messi bị cấm thi đấu 3 tháng vì vạ miện
Messi trả giá sau lời chỉ trích thẳng ở Copa America 2019.
Đây là lời đáp trả của CONMEBOL sau khi bị Messi cáo buộc dàn xếp kết quả tại Copa America 2019. Trong trận tranh hạng ba, Messi bị đuổi khỏi sân vì va chạm với Gary Medel. Khi được phỏng vấn sau trận, Messi gọi Copa America 2019 là giải đấu tham nhũng. “Tôi không nhận huy chương của sân chơi tham nhũng”, Messi quả quyết.

Trước đó, tiền đạo Barcelona chỉ trích trọng tài điều khiển trận bán kết giữa tuyển Argentina và Brazil vì bỏ qua nhiều lỗi cho chủ nhà. Messi nói rằng mọi thứ tại Copa America năm nay đã được sắp xếp cho Brazil vô địch. Lời tuyên bố của siêu sao 32 tuổi khiến toàn đội Selecao tức giận.

HLV Tite cho biết ông ngưỡng mộ Messi, nhưng không hài lòng vì phát biểu trên. Đồng đội cũ Dani Alves chỉ trích Messi vì giận quá mất khôn. Trong khi đó, Gabriel Jesus và Thiago Silva cũng đả kích Messi vì phủ nhận công sức của toàn đội Brazil.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Messi bị cấm thi đấu 3 tháng vì vạ miện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO