MIKGroup: Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á

PV| 25/11/2017 07:17

Giải thưởng bất động sản Đông Nam Á Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017 đã chính thức công bố các đơn vị thắng giải, trong đó MIKGroup là cái tên gây bất ngờ lớn nhất khi đạt ba hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá là thành tích cao nhất trong năm nay

Giải thưởng bất động sản Đông Nam Á Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017 đã chính thức công bố các đơn vị thắng giải. Trong đó MIKGroup là cái tên gây bất ngờ lớn nhất khi đạt ba hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá là thành tích cao nhất trong năm nay.

MIKGroup được vinh danh là Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á
Đại diện Dot Property Awards trao chứngnhận giải thưởng cho MIKGroup

Ba giải thưởng Dot PropertySoutheast Asia’s Best of the Best 2017 vinh danh MIKGroup bao gồm: Innovative Developer (Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo) dành cho MIKGroup; Beach Front Development (Dự án ven biển tốt nhất) dành cho Movenpick Resort Waverly Phú Quốc; và River Front Development (Dự án ven sông tốt nhất) dành cho Park Riverside & Park Riverside Premium. 
Dot Property khu vực và tạp chí Dot Property chọn lựa các đơn vị thắng giải từ danh sách ứng cử viên dựa trên những tiêu chí khắt khe dành riêng cho mỗi hạng mục. Hơn 20 nhà phát triển dự án đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia đã được vinh danh trong năm nay, trong đó có tới 10 đơn vị tới từ Việt Nam. Đặc biệt, MIKGroup và Anpha Holdings là hai đơn vị xuất sắc nhất, mỗi đơn vị giành chiến thắng tại 3 hạng mục.

MIKGroup gây ấn tượng nhờ tinh thần sang tạo tiên phong trong các dự án, thể hiện được tầm nhìn chiến lược dài hạn bền vững nhưng cũng rất mới mẻ. MIKGroup được đánh giá nằm trong TOP các nhà phát triển bất động sản đáng chú ý tại Việt Nam với đối tác là những đơn vị lớn trong và ngoài nước; MIKGroup phát triển đa dạng các loại hình BĐS khác nhau chung mục tiêu kiến tạo giá trị sống mới. Mỗi dự án MIKGroup tung ra thị trường đều chú trọng đến sự khác biệt, từ các dự án căn hộ cao cấp trong đô thị như Imperia Garden, Imperia Sky Garden tại Hà Nội, đến các dự án biệt thự và nhà phố Park Riverside, Park Riverside Premium, River Park, RioVista tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc. 


Dù chưa chính thức ra mắt, dự án Movenpick Resort Waverly Phú Quốc được đánh giá cao nhờ vị trí đắc địa tại bãi biển Ông Lang đẹp tuyệt mỹ, thiết kế phòng nghỉ và condotel độc đáo cùng các tiện ích chuẩn 5 sao. Vì thế không quá bất ngờ khi Movenpick Resort Waverly Phú Quốc giành giải Beach Front Development năm nay.

Giải thưởng “River Front Development” được trao cho dự án Park Riverside & Park Riverside Premium. Nằm trong tổ hợp các dự án cao cấp tại khu Đông Tp.HCM, khu tổ hợp biệt thự và nhà phố Park Riverside được coi như “Ngọc Như Ý” của quận 9, với hai mặt giáp song cùng nhiều hồ cảnh quan rộng đến 1,2 ha. 

Trước đó, dự án tổ hợp chung cư cao cấp Imperia Sky Garden do MIKGroup phát triển cũng được nhận giải Dự án xanh tốt nhất Việt Nam do Dot Property trao tặng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố cây xanh và tiện nghi hiện đại.

Giải thưởng Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best Awards được tổ chức để công nhận những đơn vị tốt nhất trong ngành bất động sản khu vực. Đây là một trong những giải thưởng bất động sản hấp dẫn nhất khu vực. Những người thắng giải được đánh giá và chọn lựa bởi Dot Property Group hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản khắp Châu Á và tạp chí Dot Property.

Ông Joe Kheng Giám đốc điều hành của Dot Property Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi đặc biệt chú ý tới tinh thần sáng tạo tiên phong trong các dự án do MIKGroup phát triển. Với mỗi sản phẩm của mình, MIKGroup luôn thể hiện tâm huyết thông qua sự khác biệt và đẳng cấp. Chiến thắng tại giải Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best Awards sẽ là minh chứng chứng nhận những giá trị và chất lượng của chủ đầu tư và dự án.

Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT MIKGroup cho biết: “Việc dành được 3 giải thưởng danh giá của Dot Property Awards 2017 đã cho thấy những nỗ lực của MIKGroup đã đạt được nhưng thành công đáng kể. Đây cũng là động lực để MIKGroup tiếp tục hành trình từng bước đạt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.”
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
MIKGroup: Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO